Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Mặc dù trời Hà Nội sáng ngày 11/3 có mưa phùn và lạnh nhưng hàng nghìn người dân vẫn cố gắng đội mưa đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào trong ngày đầu tiên của lễ hội.

Sáng 11/3, rất nhiều người dân có mặt tại lễ hội hoa anh đào 2017 đang được tổ chức tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm - Hà Nội). Người dân đã được mãn nhãn với hàng nghìn cành và 80 gốc hoa anh đào trổ bông tuyệt đẹp. Trong lễ hội này tất cả hoa anh đào đều là hoa thật. Chính vì vậy, dù trời Hà Nội có mưa phùn nhưng nhiều người vẫn không quản khó để có mặt tại lễ hội.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 1.

Trời Hà Nội mưa phùn, nhiều người phải mang ô hoặc áo mưa nhưng vẫn có mặt tại lễ hội hoa anh đào 2017 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa từ đất nước mặt trời mọc.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 2.

Nhiều cô gái trong trang phục truyền thống của nước Nhật cũng đã có mặt tại lễ hội để ghi lại khoảnh khắc trong mùa lễ hội năm nay.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV cũng như nhận xét của đông đảo du khách, lễ hội hoa anh đào năm nay tổ chức quy mô, và hoa đẹp.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 4.

Toàn bộ quảng trường rộng hàng nghìn mét vuông được trang trí hơn 10.000 cành hoa và 80 cây hoa anh đào vận chuyển về Việt Nam cách đây ít ngày. Theo dự kiến sẽ có 200 cây anh đào được chuyển đến Hà Nội nhưng do một số trục trặc nên số lượng cây không về được như dự kiến.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 5.

Không chỉ hút giới trẻ, lễ hội hoa anh đào còn thu hút nhiều người cao tuổi.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 6.

"Dù trời mưa nhưng chúng em vẫn không ngại khó khăn, đường xá xa xôi đến lễ hội bởi theo BTC lễ hội năm nay tổ chức hoành tráng, quy mô và miễn phí vé nên chúng em đã có mặt từ sáng sớm", Hà Anh - sinh viên ĐH Lâm Nghiệp Hà Nội cho biết.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 7.

Nhiều người lớn tuổi cũng có mặt tại lễ hội ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 8.

Một người phụ nữ đang sử dụng điện thoại di động ghi lại hình ảnh của hoa anh đào.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 9.

Trong buổi sáng nay, nhiều bậc cha mẹ cũng không ngại mưa gió cho con em mình đến lễ hội.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 10.

Nhiều bạn trẻ tạo dáng bên hoa anh đào với trang phục Kimono truyền thống của Nhật Bản.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 11.

2 người phụ nữ đang khoe những bức ảnh đẹp vừa ghi lại được.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 12.

Các thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp bên bộ trang phục truyền thống của nước Nhật.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 13.

Hai mẹ con tạo dáng bên tiểu cảnh được BTC dựng sẵn.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 14.

Nhiều người cho rằng, lễ hội hoa anh đào đáng đến hơn lễ hội hoa hồng vừa tổ chức cách đây ít ngày.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 15.

Lúc gần 10 giờ sáng người dân kéo đến đông đúc hơn gấp nhiều lần.

Người dân Thủ đô đội mưa lạnh đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội - Ảnh 16.

Dự kiến, lễ hội sẽ tổ chức đến hết ngày mai (tức 12/3) và thu hút hàng vạn khách.

Chia sẻ