Người dân Phú Thọ được tặng 500 suất khám tầm soát ung thư miễn phí

A.D,
Chia sẻ

Ngày 6/5 vừa qua, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ, Tp. Việt Trì, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tặng 500 suất khám tầm soát ung thư miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đặc biệt là với vùng đất trải qua nhiều nỗi đau ung thư này.

Ung thư và những con số ám ảnh tại Phú Thọ

Người dân Phú Thọ được tặng 500 suất khám tầm soát ung thư miễn phí - Ảnh 1.

Ô nhiễm không khí, nguồn nước là một trong những nguyên nhân gây ung thư tại Thạch Sơn.

Phú Thọ được đánh giá là một trong những tỉnh thành có tỷ lệ mắc ung thư cao. Một trong những địa điểm không thể không kể đến đó là làng Thạch Khê, xã Thạch Sơn (Lâm Thao) với 139 người. Ngôi làng này đã được gắn liền với cái tên “làng ung thư” với tỷ lệ mắc bệnh cao nhất nước ta.

Theo thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong, một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư chỉ ra rằng, ở Việt Nam, cứ 100.000 dân số thì có 106 nam và 59 nữ tử vong vì bệnh ung thư. Áp dụng tỉ lệ này cho xã Thạch Sơn với dân số khoảng 7.000, sẽ có khoảng 6 người tử vong vì bệnh ung thư. Nhưng thực tế tại đây mỗi năm có 15 người chết vì căn bệnh này. Hay nói cách khác, tỉ lệ tử vong vì ung thư ở Thạch Sơn cao hơn tỉ lệ quốc gia đến 2,6 lần!

Tuy nhiên, Thạch Sơn không phải là xã duy nhất có tỷ lệ người mắc ung thư cao tại Phú Thọ. Những năm gần đây gần chục người dân ở thôn 7 Thắng Lợi, xã Thượng Nông (Tam Nông) đứng trước cánh cửa tử thần vì mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này. Ban đầu, trong làng chỉ có lác đác vài người, tuy nhiên hai năm trở lại đây, trong làng có chục người đang ở độ tuổi trung niên từ 50 – 60 tuổi mắc căn bệnh ung thư (Theo báo Người đưa tin).

Bên cạnh đó, Phú Thọ còn có nhiều địa phương khác có tỷ lệ mắc ung thư cao như làng Đá Vách, xã Phú Lộc và làng Hoàng Dư, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh.

Tất cả những địa phương này có một đặc điểm chung là người dân không có thói quen khám sức khỏe và tầm soát ung thư sớm nên tỷ lệ người phát hiện và điều trị kịp thời còn rất thấp, hầu như họ chỉ phát hiện khi bệnh ở giai đoạn cuối.

Người dân phấn khởi khi được tầm soát ung thư miễn phí

Người dân Phú Thọ được tặng 500 suất khám tầm soát ung thư miễn phí - Ảnh 2.

Buổi sáng ngày 6/5 mặc dù trời mưa rất to nhưng người dân vẫn rất hứng khởi đến Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ để được tầm soát ung thư

Trước thực trạng của “làng ung thư” Thạch Sơn và nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ mắc ung thư cao, hơn ai hết người dân Phú Thọ hiểu được sự tàn nhẫn của căn bệnh này, đặc biệt họ thấu hiểu nỗi đau khi chứng kiến gia đình có người thân mắc bệnh ung thư. Có lẽ chính vì thế mà chương trình nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư do Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc tổ chức ngày 6/5 vừa qua tại TP. Việt Trì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân, số người đăng ký đến khám tầm soát vượt gần 300 suất so với dự kiến.

Người dân Phú Thọ được tặng 500 suất khám tầm soát ung thư miễn phí - Ảnh 3.

Rất đông người dân đến từ sớm để chờ đến lượt khám

Chị Nguyễn H.L. (37 tuổi, Lâm Thao) cách thành phố Việt Trì hơn 40km, được biết Bệnh viện Thu Cúc tầm soát ung thư miễn phí tại Phú Thọ chị đã đăng ký và đến đây từ rất sớm để được thăm khám: “Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình mất người thân vì căn bệnh ung thư nên tôi rất hiểu sự đáng sợ căn bệnh này. Tuy nhiên vì điều kiện kinh tế và địa lý tôi chưa đi khám tầm soát ung thư bao giờ. Được biết Bệnh viện Thu Cúc khám tầm soát ung thư miễn phí nên tôi đã đến đây từ rất sớm để được thăm khám và kiểm tra sức khỏe”.

Người dân Phú Thọ được tặng 500 suất khám tầm soát ung thư miễn phí - Ảnh 4.

Số người đăng ký tầm soát tại Phú Thọ vượt gần 300 suất so với dự kiến

Anh Trần M.Đ. (42 tuổi, Phù Ninh) cũng tâm sự: “Chương trình khám tầm soát ung thư miễn phí của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc mang một ý nghĩa rất to lớn đối với người dân cả nước nói chung và người dân Phú Thọ nói riêng. Thông qua chương trình tôi tin rằng không chỉ có tôi mà còn nhiều người khác sẽ có thêm những hiểu biết cần thiết về căn bệnh này.”

Người dân Phú Thọ được tặng 500 suất khám tầm soát ung thư miễn phí - Ảnh 5.

Bệnh viện Thu Cúc chuẩn bị đồ ăn nhẹ phục vụ người dân

Phú Thọ là tỉnh thứ 5 của chiến dịch “Không ai phải sợ” do Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc tổ chức. Trước đó, Bệnh viện Thu Cúc đã khám tầm soát ung thư miễn phí cho hơn 2000 người dân ở tỉnh Bắc Ninh (11/3), Thanh Hóa (25/3), Quảng Ninh (8/4) và Lạng Sơn (22/4).

Người dân Phú Thọ được tặng 500 suất khám tầm soát ung thư miễn phí - Ảnh 6.

Ngoài việc được tầm soát ung thư, tư vấn sức khỏe miễn phí, người dân tỉnh Phú Thọ còn được gặp gỡ giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi như nghệ sĩ Xuân Hinh, Vân Dung, Công Lý,…

Ngoài việc được tầm soát ung thư, tư vấn sức khỏe miễn phí, người dân tỉnh Phú Thọ còn được gặp gỡ giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Đêm kịch “Không ai phải sợ” với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng Xuân Hinh, Vân Dung, Công Lý và các diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch Hà Nội đã thu hút rất đông khán giả đến xem. Địa điểm tiếp theo trong chuỗi sự kiện này sẽ được tổ chức tại TP. Vinh (Nghệ An) vào ngày 20/5.

Là một trong những bệnh viện đi đầu trong tầm soát ung thư, với các gói khám được xây dựng khoa học và chi phí hợp lý, hiện nay Bệnh viện Thu Cúc là một trong những địa chỉ tin cậy trong tầm soát ung thư. Các gói tầm soát ung được các bác sĩ chuyên khoa ung bướu nghiên cứu và xây dựng, bao gồm đầy đủ danh mục khám từ khám lâm sàng tổng quát, xét nghiệm và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh,… Xem chi tiết tại đây hoặc truy cập website: ungbuouvietnam.com. Địa chỉ: Bệnh viện Thu Cúc, 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Liên hệ: 1900 55 88 96/ hotline: 0904 970 909.

Chia sẻ