Người đàn ông Singapore bịa chuyện bị bắt cóc ở Việt Nam kiếm 350 triệu đồng tiền chuộc

SONG HY,
Chia sẻ

Người đàn ông Singapore đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam sau khi bịa chuyện bị bắt cóc ở Việt Nam dù đang sống rất yên ổn tại đây.

Hôm 27/2/2019, cảnh sát Singapore nhận được thông báo về trường hợp một công dân nước này bị bắt cóc trong thời gian sinh sống ở Việt Nam.

Theo Straits Times, người đàn ông Singapore nói với người thân của mình rằng anh ta bị bắt cóc và đối tượng yêu cầu gia đình phải trả 15.000 USD (gần 350 triệu đồng) nếu muốn chuộc người.

Người đàn ông Singapore bịa chuyện bị bắt cóc ở Việt Nam kiếm 350 triệu đồng tiền chuộc - Ảnh 1.

Người đàn ông bịa chuyện bị bắt cóc ở Việt Nam để kiếm tiền chuộc. (Ảnh: Straits Times)

Lo lắng cho an toàn của người này, gia đình đã chuyển một phần số tiền vào tài khoản được yêu cầu.

Tuy nhiên, sau khi phối hợp điều tra cùng cảnh sát Việt Nam, cảnh sát Singapore phát hiện nạn nhân không hề bị bắt cóc mà vẫn đang sống yên ổn ở Việt Nam.

Người này được cho là đã nói dối vụ bắt cóc để gia đình chuyển tiền cho mình. Không rõ số tiền trên được sử dụng vào mục đích gì.

Tới 12h05 ngày 20/3, ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Changi, Singapore, người đàn ông này đã bị bắt giữ.

Nếu bị buộc tội lừa đảo, đối tượng sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù và bị phạt tiền.

(Nguồn: Straits Times)

Chia sẻ