Người đàn ông ngồi không được, nằm cũng không xong vì xương cá lọt qua ruột dính vào chỗ hiểm

Thiên Kim,
Chia sẻ

Chiếc xương cá sau khi lọt vào cơ thể người đàn ông đã đi qua được cả ruột non, dạ dày nhưng dính lại ở hậu môn gây viêm và mưng mủ, khiến nạn nhân vô cùng đau đớn.

Đó là trường hợp của anh T.H.A (36 tuổi, ở phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). Thời điểm trước khi nhập viện, người đàn ông lâm vào tình trạng dở khóc dở cười khi nằm và ngồi đều cảm thấy rất đau đớn vùng mông.

Tại bệnh viện sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng hậu môn bệnh nhân có dị vật nghi là xương cá. Vì xương có nhiều mấu nhọn lại dài nên có thể dị vật đã găm vào hậu môn và mắc kẹt, gây mưng mủ, viêm đau cho bệnh nhân.

Người đàn ông ngồi không được, nằm cũng không xong vì xương cá lọt qua ruột dính vào chỗ hiểm - Ảnh 1.

Mẫu xương cá bị hóc vướng vào cơ thể bệnh nhân.

Lập tức, bệnh nhân được gây tê tủy sống cho ống hậu môn giãn ra. Kíp điều trị sau đó đã xẻ rộng ổ viêm lấy hết dịch mủ để tiến hành gắp dị vật. Đúng như dự đoán, dị vật lấy khỏi hậu môn bệnh nhân là một chiếc xương cá với kích 2x1cm.

Lúc này người đàn ông mới cho biết mình có ăn cá nhưng không hề biết hóc xương.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưỡng, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nhận định anh A. có thể đã nuốt xương mang cá nhưng dị vật đã may mắn thoát qua ruột non, dạ dày, tuy nhiên lại vướng ở hậu môn.

Được biết, bệnh nhân này mắc bệnh trĩ, có nhiều hốc lớn trong hậu môn. Đây là lý do khi xương cá xuống tới đây bị kẹt lại.

Nếu để dị vật nằm tại hậu môn quá lâu sẽ gây chảy máu, nhiễm trùng, thậm chí gây đâm thủng các bộ phận nguy hiểm.

Trước đó vào tháng 7/2018, vì không điều trị dứt điểm việc hóc xương cá khiến dị vật dị vật ghim sâu vào trong phần phế quản trung gian, một người đàn ông 41 tuổi phải cắt bỏ nửa lá phổi vì phổi bị đông đặc và viêm mũ mãn tính.

Người đàn ông ngồi không được, nằm cũng không xong vì xương cá lọt qua ruột dính vào chỗ hiểm - Ảnh 3.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi ăn cá.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần cẩn trọng khi ăn cá hoặc thịt có nguy cơ mắc xương.

Nếu không may bị hóc xương hoặc dị vật do sặc kèm theo đó là tình trạng ho kéo dài cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên sâu để kiểm tra nhằm tránh tình trạng đáng tiếc như ca bệnh trên. 

Vì nếu phát hiện sớm, chúng ta có thể lấy dị vật ra ngoài bằng phương pháp nội soi tránh bị phẫu thuật và các biến chứng do nó gây ra.

Chia sẻ