Người đàn ông bị pô xe ba gác làm bỏng thấu xương

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc đi chở hàng, xe ba gác bất ngờ lật úp xuống khiến ống pô ép chặt lên chân người đàn ông. Khi được người dân đỡ lên, bàn chân nạn nhân đã bị “nướng chín”.

Tai nạn thương tâm trên xảy ra với anh Nguyễn Công Đông (49 tuổi, quê Đồng Tháp) vào ngày 14/1. Vì chiếc xe quá cồng kềnh nên khi người dân phát hiện sự việc và giải cứu nạn nhân, chân anh Đông đã bị chiếc ống pô đè hơn 5 phút.

"Lúc đó tôi la hét khủng khiếp lắm. Khi được đỡ ra thì chân tôi đã tê buốt, không còn cảm giác gì nữa" – anh Đông kể.

Người đàn ông bị pô xe ba gác làm bỏng thấu xương - Ảnh 1.

Bệnh nhân Nguyễn Công Đông.

Nạn nhân được đưa đến trạm y tế địa phương cấp cứu nhưng vì tình trạng quá nặng, anh được chuyển lên bệnh viện (BV) Trưng Vương (TP.HCM) ngay sau đó.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho nạn nhân cho biết khi được đưa đến BV,  anh Đông đã bị hoại tử toàn bộ mặt ngoài chân sâu đến xương, diện tích bỏng khoảng 150cm2. Ekip điều trị tiến hành cắt vùng mô hoại tử và phần xương chết, cân cơ mạch máu vùng mu bàn chân nhưng vẫn chưa hết hoại tử.

"Bệnh nhân tiếp tục được gắn máy hút tăng sinh mạch máu, làm đầy mô được chừng nào hay chừng đó, làm sạch phần nền vết thương. Thời gian tiếp theo, bệnh nhân sẽ được chuyển vạt da trên cẳng chân xuống để che vết thương mu bàn chân. Ca mổ này khá phức tạp, chưa thể nói trước khi nào bệnh nhân sẽ hồi phục" – bác sĩ chia sẻ.

Theo bác sĩ, pô xe khi hoạt động có nhiệt độ rất cao nên phản xạ thông thường khi vừa bị bỏng nạn nhân sẽ rút ra ngay. Trường hợp này do nạn nhân bị tai nạn, thời gian tiếp xúc lâu nên đã hoại tử rất nặng.

Nằm trên giường bệnh, anh Đông cho biết, tai nạn vừa qua khiến ngày nào anh cũng sống trong đau đớn, không thể đi đứng được. Thậm chí việc vệ sinh cá nhân cũng phải thực hiện tại chỗ.

"Từ trụ cột của gia đình, một tháng qua vợ con tôi phải bỏ quê lên đây chăm sóc tôi. Viện phí đã gần 30 triệu đồng rồi" – người đàn ông ngậm ngùi nói.

Người đàn ông bị pô xe ba gác làm bỏng thấu xương - Ảnh 2.

Vợ con bệnh nhân Đông.

Cạnh bên, chàng trai Nguyễn Minh Mẫn chầm chậm rót nước cho cha uống. Đã 16 tuổi nhưng dáng người em nhỏ thó như học sinh cấp I. Hai năm nay vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Mẫn phải gác lại chuyện đèn sách để lo phụ giúp gia đình.

Hỏi Tết này gia đình tính sao, người đàn ông cười buồn cho biết, đến giao thừa vợ anh sẽ về nấu tạm mâm cỗ cúng ông bà, sau đó sẽ trở lại cùng con trai túc trực chăm sóc anh. Tết năm nay, anh và con trai sẽ đón giao thừa trong bệnh viện.

Người đàn ông bị pô xe ba gác làm bỏng thấu xương - Ảnh 3.

Từ ngày gặp nạn, gia đình phải bỏ quê để lên Sài Gòn chăm sóc người đàn ông.

 Ngoài anh Đông, tại khoa Bỏng – Tạo hình thẩm mỹ cũng đang điều trị cho trường hợp của chị Trần Thị Kim Loan (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM). Chị Loan cũng bị bỏng pô xe nhưng vì thấy vết bỏng nhỏ nên chủ quan điều trị nên vùng da cháy sau đó đã hoại tử. Sau khi được dùng thuốc và xử trí vết thương, hiên tại tình trạng của chị đã ổn định.

Người đàn ông bị pô xe ba gác làm bỏng thấu xương - Ảnh 4.

Một trường hợp bệnh nhân bị bỏng pô xe khác khiến da chân hoại tử.

Bác sĩ khuyến cáo bỏng pô thường là tổn thương sâu, rất lâu lành dù chỉ bị một diện tích nhỏ. Nếu sơ cứu không đúng cách có thể phải mất đến 3-4 tháng điều trị.

Người đàn ông bị pô xe ba gác làm bỏng thấu xương - Ảnh 5.

Nhiều trường hợp bệnh nhân bỏng phải ăn Tết trong viện vì chủ quan không điều trị lúc đầu.

Vì vậy, khi bị bỏng cần tìm cách hạ nhiệt độ xuống bằng việc tưới nước sạch liên tục khoãng 30 phút để tổn thương không sâu thêm xuống tổ chức dưới da. Sau đó đưa ngay nạn nhân đến bệnh viện để được xử trí kịp thời.

Chia sẻ