Người dân Mộc Châu có nguy cơ trắng tay vì đào, mơ rụng kín vườn sau cơn mưa đá

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cơn mưa đá bắt đầu từ lúc hơn 17h ngày 14/4, trên địa bàn thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã khiến nhiều diện tích hoa màu và một số loại cây ăn quả như mơ, mận, đào... đang vào vụ thu hoạch bị hư hỏng nặng.

Chị N. Hà, trú tại thị trấn Mộc Châu cho biết, gia đình chị có khoảng 400 gốc đào, mận nhưng sau trận mưa đá hôm qua đã khiến quả rụng trắng gốc. Thậm chí những hạt mưa đá bằng vốc tay làm cho nhiều mái nhà bị thủng. 

Người dân Mộc Châu có nguy cơ trắng tay vì đào, mơ rụng kín vườn sau cơn mưa đá - Ảnh 1.

Mưa đá làm nhiều quả đào rụng trắng gốc cây

Người dân Mộc Châu có nguy cơ trắng tay vì đào, mơ rụng kín vườn sau cơn mưa đá - Ảnh 2.

Mưa đá trên diện rộng tại thị trấn Mộc Châu

Người dân Mộc Châu có nguy cơ trắng tay vì đào, mơ rụng kín vườn sau cơn mưa đá - Ảnh 3.
Người dân Mộc Châu có nguy cơ trắng tay vì đào, mơ rụng kín vườn sau cơn mưa đá - Ảnh 4.
Người dân Mộc Châu có nguy cơ trắng tay vì đào, mơ rụng kín vườn sau cơn mưa đá - Ảnh 5.

Những hạt mưa đá to khiến nhiều mái nhà thủng

Sáng 15/4, trao đổi với PV, bà Lê Thị Thanh Thuỷ, Chủ tịch thị trấn Mộc Châu cho biết, trận mưa đá kéo dài vào chiều và tối qua (14/4), khiến nhiều nông sản của người dân bị thiệt hại.

"Trận mưa đá đầu tiên diễn ra vào thời điểm hơn 17h chiều và kéo dài khoảng 30 phút, trận thứ 2 diễn ra lúc hơn 20h tối. Theo ghi nhận có hai tiểu khu 13,14 của thị trấn bị ảnh hưởng trực tiếp, hạt mưa đá to bằng quả trứng gà, có viên to bằng nắm tay người lớn nên cây mơ, mận, bơ của người dân bị rụng quả", bà Thuỷ cho hay. 

Lãnh đạo thị Trấn Mộc Châu cho biết thêm, ngay trong sáng nay bà cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống địa phương thăm hỏi, động viên người dân. Lãnh đạo thị trấn cũng yêu cầu đoàn công tác rà soát thiệt hại để báo cáo lên UBND huyện Mộc Châu có phương án hỗ trợ người dân.

Chia sẻ