Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ

Văn Tiên,
Chia sẻ

Theo ghi nhận, ngay từ 13h chiều 1/5, cảnh ùn tắc đã liên tục xảy ra tại khu vực cầu Rạch Miễu (Tiền Giang) khi lượng người từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh bắt đầu trở lại TP.HCM sau lễ 30/4 và 1/5.

Đường dẫn vào cao tốc Trung Lương - TP.HCM cũng diễn ra ùn tắc nhẹ. Một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô hướng về TP.HCM khiến lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang phải vất vả điều tiết giao thông.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 1.

Đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu kẹt cứng người dân.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 2.

Phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng km tại Tiền Giang.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 3.

Vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên đoạn dẫn vào cao tốc Trung Lương chiều 1/5.

Trong khi đó, lúc 15h cùng ngày, đoạn quốc lộ 1A từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về vòng xoay An Lạc (đoạn cầu Bình Điền 1), hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau, chen chúc trên đường. Nhiều em nhỏ theo bố mẹ về quê trở lại TP.HCM cũng mệt mỏi, ngủ gục trên xe.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 4.

Hàng ngàn phương tiện chôn chân trên tuyến quốc lộ 1A.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 5.

Các phương tiện di chuyển chậm rãi.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 6.

Nhiều em nhỏ mệt nhoài.

Việc thời tiết nắng nóng, oi bức cũng khiến người dân trở nên mệt mỏi. Chia sẻ nhanh với chúng tôi chị Nguyễn Thị Lan Anh ( quê Vĩnh Long) cho biết dù đón xe khách từ rất sớm nhưng phải mất hơn 5 tiếng mới đến được địa phận của TP.HCM do kẹt xe. "Mỗi khi về quê dịp lễ, chị rất ngán quay lại thành phố vì kẹt xe, chen lấn, lên tới nơi là không còn sức để đi làm", chị nói. 

Cũng trong chiều nay, về phía khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, do nhiều chuyến bay cùng hạ cánh cùng thời điểm nên khu vực ga đến trong nước trở nên quá tải. Nhiều gia đình mang theo hành lý lỉnh kỉnh mệt mỏi trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ kéo dài suốt 4 ngày. 

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 7.

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hỗn loạn.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 8.

Hành khách mệt mỏi trở lại Sài Gòn.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 9.

Khó khăn nhất là khâu lấy hành lý sau khi đáp máy bay vì quá tải.

Tại khu vực lấy hành lý, hành khách phải xếp hàng đợi khá lâu, phía bên ngoài taxi cũng trong tình trạng quá tải khi không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Hàng trăm chiếc taxi xếp thành 2-3 hàng liên tục đến đón khách khiến khu vực này bị ùn ứ.

Một số hình ảnh khác ghi nhận được chiều 1/5:

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 10.

Hàng ngàn người dân ở miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP.HCM.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 11.

Tuyến quốc lộ 1A.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 12.

Xếp hàng dài đợi để di chuyển.

Người dân miền Tây đội nắng, chen chúc nhau tay xách nách mang trở lại Sài Gòn sau nghỉ lễ - Ảnh 13.

Xe ô tô lấn làn để di chuyển được nhanh hơn.

Chia sẻ