Người dân Hà Nội quay cuồng trong nắng nóng gần 40 độ C

K.L,
Chia sẻ

Bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C khiến không khí cả ngày luôn ở trạng thái ngột ngạt.

Bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C khiến không khí cả ngày luôn ở trạng thái ngột ngạt.
 
Theo TT Dự báo KTTV TƯ, từ ngày 26/5 nắng nóng bắt đầu mở rộng ra Bắc bộ. Đợt nắng nóng này sẽ có khả năng kéo dài đến hết tuần với nền nhiệt cao nhất đạt xấp xỉ 40 độ C tại nhiều khu vực.

Giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới gần 40 độ C. Đợt nắng nóng gay gắt đầu hè khiến nhiều người ra đường không khỏi cảm thấy choáng váng.

Nhiệt độ cao khiến sinh hoạt của người dân thay đổi. Ra đường vào buổi trưa là một thử thách với nhiều người.

Tại Hà Nội, nhiều ngày qua, người dân đang phải sống trong một "chảo lửa" khổng lồ, không khí oi bức, khô ráp và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Thời tiết nắng nóng đã khiến ai cũng thấy ngột ngạt, khó chịu.

Phụ nữ ra đường những ngày này thường mặc áo chống nắng kín mít như ninja

Không chỉ riêng phụ nữ, cánh đàn ông cũng phải ăn mặc kín đáo hết mức có thể để tránh cái nắng như đổ lửa.

Ông Hào (74 tuổi) cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi thời tiết nắng nóng kéo dài đã nhiều ngày nay nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà ông vẫn phải ở ngoài đường gần 10 tiếng mỗi ngày.

Một người đàn ông bán vé số trên đường Bà Triệu phải dùng ô để che nắng trong khi bán hàng.

Người đàn ông chạy xe ôm này cho biết, phải hoạt động nhiều giờ ngoài đường trong thời tiết này là một cực hình đối với ông.

Giấc ngủ trưa vội vàng của một người thợ cắt tóc trong cái nắng hè oi ả.

12 giờ trưa, sinh viên đi bộ đến trường, vừa bịt kín mặt, đội mũ lại vừa che ô để tránh cái nắng gay gắt.

Ô, áo chống nắng là vật bất ly thân của người dân khi ra đường buổi trưa.

Dùng ô che nắng ngay cả khi chạy xe đạp điện. ô để tránh cái nắng gay gắt.

Văn Cừ, sinh viên một trường ĐH trên địa bàn TP Hà Nội cho biết, một ngày anh phải lau nhà tới 4,5 lần để giữ cho nhà cửa luôn được thoáng mát.

Ngâm chân vào chậu nước để giải nhiệt khi khu nhà trọ bị mất điện.

Nhân viên trông xe của một quán cà phê phải tưới nước ra đường để giải nhiệt.

Nhân viên chở nước của các đại lý bán nước lọc phải hoạt động gấp đôi công suất mới đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nhân viên chở nước của các đại lý bán nước lọc phải hoạt động gấp đôi công suất mới đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo dự báo của TT khí tượng thủy văn TƯ, thời tiết khu vực Hà Nội trong 2 ngày tới (28-29/5) luôn duy trì nền nhiệt phổ biến 37 - 38 độ C, thậm chí lên tới 39 độ C (ngày 29/5). 
Chia sẻ