Người dân giúp tài xế gom 4 tấn cá lóc trên đường

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Tránh một phụ nữ băng ngang đường, chiếc xe tải lật nhào, hàng tấn cá lóc sống đổ tràn xuống đường. Công an, dân quân và người dân giúp tài xế thu gom số hàng này.

Lúc này trên xe chở khoảng 3, 4 tấn cá lóc sống đựng trong các thùng nước.
Khoảng 14h30 ngày 17/3, đoạn quốc lộ 51 (thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), một xe tải chạy theo hướng từ Vũng Tàu về Biên Hòa đã bị lật nhào. Lúc này trên xe chở khoảng 3 - 4 tấn cá lóc sống đựng trong các thùng nước.

Ngay sau khi xe lật, Công an và dân quân xã Tân Phước đã huy động hàng chục người bảo vệ hiện trường. Cả trăm người dân đã phụ giúp tài xế thu gom cá bị đổ xuống đường.
Ngay sau khi xe lật, Công an và dân quân xã Tân Phước huy động hàng chục người bảo vệ hiện trường. Cả trăm người dân phụ giúp tài xế thu gom cá bị đổ xuống đường.

Ông Nguyễn Đại Quốc, Trưởng công an xã Tân Phước cho biết, nếu tài xế không lách kịp thì người phụ nữ đi trái đường kia đã bị xe tông phải. Nguyên nhân xe lật là do tài xế lách một phụ nữ vượt đèn đỏ băng ngang qua đường.
Ông Nguyễn Đại Quốc, Trưởng công an xã Tân Phước cho biết, nguyên nhân xe lật là do tài xế tránh một phụ nữ vượt đèn đỏ băng ngang qua đường.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, toàn bộ số cá đổ ra đường đã gom xong. Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Văn Trung (36 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) cảm động cho biết, anh rất cảm ơn lực lượng công an, dân quân và người dân xã Tân Phước.
Đến khoảng 15h30 cùng ngày, toàn bộ số cá đổ ra đường đã gom xong. Tài xế Nguyễn Văn Trung (36 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) cho biết, anh rất cảm ơn lực lượng công an, dân quân và người dân xã Tân Phước.

Chia sẻ