"Người chồng của năm" tự tay vào bếp nấu cơm cữ cho vợ, ngày 3 bữa "ngon lành cành đào" khiến chị em tha hồ ghen tỵ

Minh Phương,
Chia sẻ

Chắc hẳn, bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn được thưởng thức những mâm cơm cữ ngon lành như thế này.

Nói đến cơm cữ dành cho sản phụ sau sinh, nhiều người thường nghĩ đó sẽ là những bữa cơm do mẹ chồng hoặc mẹ ruột của sản phụ nấu. Bởi bà nội, bà ngoại là những người có kinh nghiệm, vừa nấu ăn ngon, lại vừa biết được những món ăn nào tốt, phù hợp với "bà đẻ", món nào thì không tốt, cần phải kiêng.

Thế nhưng mới đây, một ông bố trẻ đã khiến chị em rần rần khi khoe những mâm cơm cữ tự tay nấu cho vợ. Chuyện đàn ông vào bếp nấu cơm cữ cho vợ không nhiều, đã vậy những mâm cơm do anh chồng này chuẩn bị còn vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt. Mỗi bữa đều đầy đủ 3-4 món, bày biện gọn gàng, nhìn qua đã thấy toát lên sự chu đáo. Đặt cương vị là một người vợ đang ở cữ, nhìn mâm cơm thế này cũng cảm thấy ấm lòng. Chị em lập tức tặng cho ông bố trẻ này danh hiệu "Người chồng của năm".

"Ông chồng của năm" tự tay vào bếp nấu cơm cữ cho vợ, bữa nào bữa nấy nhìn  - Ảnh 1.

Anh Lưu Cường và bà xã.

Những bữa cơm cữ anh Cường tự tay nấu cho vợ khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. 

Chủ nhân của những mâm cơm cữ này là anh Lưu Cường (26 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội). Anh Cường tâm sự vợ anh sinh em bé đến nay đã được gần 1 tháng, bà nội, bà ngoại ở quê và còn bận công việc nên không thể xuống chăm con, chăm cháu thường xuyên. Vì vậy, vợ chồng anh Cường cũng cố gắng tự chăm nhau. Tính chất công việc của anh Cường cũng không bó buộc về thời gian hay phải ngồi 1 chỗ nên anh có thể để chăm sóc cho vợ con. 

Do vốn là người đảm nhận chuyện cơm nước trong nhà nên đến khi vợ sinh, anh Cường cũng là người nấu cơm cữ cho vợ. Trước đó, anh đã cẩn thận tham khảo một số bữa ăn dành cho mẹ sau sinh ở trên mạng để có thêm kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời mong muốn chăm chút cho vợ những bữa cơm ngon lành nhất. 

Mỗi ngày, anh Cường nấu cho vợ 3 bữa chính và một bữa phụ lúc 15h30, thỉnh thoảng có thay đổi một chút. "Hàng ngày, mình đi chợ vào buổi sáng để chọn được những thực phẩm tươi ngon nhất. 

Bữa chính gồm 1 món rau luộc hoặc xào, 1 món canh sườn hoặc thịt kèm rau, 1 món thịt và hoa quả tráng miệng. Các bữa buổi tối thì giảm bớt lượng thịt, bữa phụ thì vợ mình ăn nhẹ bánh trái, hoa quả. 

"Ông chồng của năm" tự tay vào bếp nấu cơm cữ cho vợ, bữa nào bữa nấy nhìn  - Ảnh 4.

Mỗi bữa cơm mình nấu mất gần 1 tiếng, trong lúc nấu vẫn thỉnh thoảng chạy vào giúp vợ thay bỉm, pha sữa cho con. Mình luôn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cần thiết trong mỗi bữa ăn của bà xã. Thức ăn ưu tiên nhiều nước, mềm mại cho dễ ăn, không quá khô và cũng không quá nhiều chất béo, tăng chất xơ để vợ không bị táo bón vì sau sinh người mẹ rất hay gặp vấn đề này.

Bữa nào vợ mình cũng ăn hết, ít khi bỏ thừa. Nhìn vợ ăn ngon miệng là bản thân mình thấy vui rồi. Mỗi ngày mình đi chợ hết khoảng 150 nghìn tiền thức ăn, có khi nhỉnh hơn 1 chút" - anh Cường chia sẻ.

Ông bố trẻ nói thêm, thật ra mỗi người đàn ông có những ưu, nhược điểm và thế mạnh khác nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Có những người có thể không trực tiếp nấu từng bữa ăn cho vợ nhưng họ vẫn biết cách yêu thương vợ con theo cách của riêng họ. Còn với anh Cường, khi có thời gian là anh sẽ dành trọn thời gian đó cho vợ con. Bản thân cũng thích nấu nướng nên việc nấu cơm chăm vợ đẻ khiến anh cảm thấy rất hứng thú. 

Mỗi ngày, anh đều tự tay đi chợ mua thực phẩm và nấu cho vợ những bữa cơm ngon. 

Ông bố trẻ chuẩn bị cháo cho những bữa sáng của vợ. 

"Dù đàn ông có bận công việc đến mức nào đi nữa thì cũng luôn luôn phải quan tâm tới người vợ đã mang nặng đẻ đau để sinh cho mình và gia đình đứa con khỏe mạnh. Phụ nữ họ không để ý những điều quá lớn lao đâu, chỉ cần mình nắm bắt được tâm lý của vợ và thể hiện sự yêu thương thì chắc chắn cô ấy sẽ không cảm thấy tủi thân, cô đơn vì phải chăm con một mình" - anh Cường bày tỏ. 

Cùng xem thêm một số bữa cơm cữ mà anh Cường đã chuẩn bị cho vợ: 

"Ông chồng của năm" tự tay vào bếp nấu cơm cữ cho vợ, bữa nào bữa nấy nhìn  - Ảnh 7.

"Ông chồng của năm" tự tay vào bếp nấu cơm cữ cho vợ, bữa nào bữa nấy nhìn  - Ảnh 8.

"Ông chồng của năm" tự tay vào bếp nấu cơm cữ cho vợ, bữa nào bữa nấy nhìn  - Ảnh 9.

"Ông chồng của năm" tự tay vào bếp nấu cơm cữ cho vợ, bữa nào bữa nấy nhìn  - Ảnh 10.

"Ông chồng của năm" tự tay vào bếp nấu cơm cữ cho vợ, bữa nào bữa nấy nhìn  - Ảnh 11.

Chia sẻ