Người cha mắc bệnh nan y được chữa khỏi nhờ cấy... phân của con gái

Vân Anh,
Chia sẻ

Ông Barnes bị mắc bệnh nhiễm trùng đường ruột nghiêm trọng nhưng đã được chữa khỏi nhờ cấy phân của con gái mình.

Ông Len Barnes bị mắc bệnh nhiễm khuẩn Clostridium Difficle. Ông bị những cơn tiêu chảy hành hạ, sút 20kg, thậm chí tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng khiến ông có nguy cơ tử vong nếu không được chạy chữa kịp thời.

Mặc dù đã phải dùng nhiều thuốc kháng sinh liều cao nhưng người đàn ông 75 tuổi này vẫn bị những cơn đau hành hạ từng ngày.

Các chuyên gia y tế đã gợi ý cho ông Barnes thực hiện phương pháp cấy phân. Trước đó, ông Barnes chưa bao giờ biết đến phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này.
 
Ông Len Barnes đã được cứu sống nhờ cấy phân của con gái.
Ông Len Barnes đã được cứu sống nhờ cấy phân của con gái.

“Bác sĩ nói rằng, việc trộn phân của người khỏe mạnh, cấy vào đường ruột sẽ cung cấp những vi khuẩn tốt chiến đấu với những vi khuẩn gây bệnh trong người tôi.” – ông Barnes nói thêm.

Thật may, con gái ông Barnes, Debbie là người hiến phân giúp cha. Sau khi xét nghiệm, phân của Debbie hoàn toàn phù hợp, khỏe mạnh, không hề có vi khuẩn gây bệnh.

Phân của Debbie sẽ được trộn với nước, lọc sạch và cấy vào ruột của ông Barnes qua một ống nội soi.

“Lúc đó tôi hơi buồn ngủ nhưng vẫn quan sát được mọi thứ xảy ra trên màn hình qua camera nội soi. Tôi thấy thú vị. Tôi biết việc này có hiệu quả. Ngay hôm sau, bác sĩ cho tôi xuất viện luôn.”

Bác sĩ Wells, người thực hiện ca chữa bệnh cấy phân cho ông Barnes nói rằng: “Cấy phân nghe không hay cho lắm, nhưng đó là phương pháp chữa bênh với những bệnh nhân như ông Barnes.”

“Cấy phân từ người này sang người khác có vẻ khác thường. Nhưng nó rất hiệu quả nhờ sử dụng vi khuẩn khỏe mạnh để chống lại những phần nhiễm trùng.”

Bác sĩ Wells cũng nói rằng, các bệnh nhân mắc bệnh C-diff có thể yên tâm khi phương pháp cấy phân đã bắt đầu phổ biến và có hiệu quả nhanh chóng. Phương pháp này mới được chính thức công nhận từ tháng 2/2014. Trong một nghiên cứu mới đây, 558 bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn nhờ phương pháp này. Khoảng 5% bệnh nhân có khả năng bị tái nhiễm trùng, chỉ bằng một nửa số bệnh nhân tái nhiễm theo phương pháp dùng thuốc kháng sinh.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ