Người cha lãnh án 13 năm tù vì hiếp dâm con gái ruột

Đoàn Hoàng,
Chia sẻ

Đi làm về, chị H bàng hoàng phát hiện chồng mình đang thực hiện hành vi đồi bại với chính con gái ruột.

Sáng ngày 28/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Thuận (39 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Điều đắng lòng, nạn nhân không ai khác lại chính là con gái ruột của Thuận.

Người cha lãnh án 13 năm tù vì hiếp dâm con gái ruột - Ảnh 1.

Bị cáo Thuận trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Thuận kết hôn với chị H và có hai người con. Cháu Hoàng Thị M (13 tuổi) là con gái đầu.

Khoảng 15h ngày 27/8/2017, Thuận trở về nhà và thấy chỉ có cháu M đang loay hoay dưới bếp một mình. Thú tính nổi dậy, Thuận nảy sinh ý định hiếp dâm con gái.

Thuận đóng cửa lại rồi tiến lại gần con gái khống chế, giở trò đồi bại, mặc cho nạn nhân gào khóc, van xin.

Khi đang thực hiện hành vi thú tính thì chị H đi làm về phát hiện, hô hoán, can ngăn.

Bức xúc hành vi đồi bại của người chồng, người cha mất nhân tính, gia đình chị H đã làm đơn trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Đứng trước vành móng ngựa, Thuận ngụy biện cho hành vi của mình là do uống quá nhiều rượu, không làm chủ được hành vi của mình.

Tại thời điểm bị cha đẻ hãm hại, bé M mới 13 tuổi.

Với hành vi "hiếp dâm trẻ em" Thuận bị tuyên phạt mức án 13 năm tù giam.


Chia sẻ