"Người ấy là ai?": Lộ ảnh hẹn hò ngoài đời thực của cặp đôi "trà sữa" khiến fan phát sốt

Jen,
Chia sẻ

"Lâu rồi, mình mới có những cảm xúc đặc biệt như vậy. Và tất nhiên không dừng lại ở buổi hẹn đầu tiên" - Long Hoàng - chàng MC "trà sữa" nói về mối quan hệ với Phương Thảo khiến khán giả thích thú.

Sau khi tập 3 Người ấy là ai? - show hẹn hò có format từ Thái Lan lên sóng và nhận được những phản hồi tích cực của khán giả, thì Long Hoàng - một thí sinh đáng chú ý trong tập 2 đã bất ngờ có những chia sẻ trên mạng xã hội liên quan đến chương trình và mối quan hệ hiện tại của anh với Phương Thảo - nữ chính trong tập 2.

Người ấy là ai?: Lộ ảnh hẹn hò ngoài đời thực của cặp đôi trà sữa khiến fan phát sốt - Ảnh 1.

Long Hoàng.

Người ấy là ai?: Lộ ảnh hẹn hò ngoài đời thực của cặp đôi trà sữa khiến fan phát sốt - Ảnh 2.

Phương Thảo.

Ở tập 2, Phương Thảo ban đầu không chọn Long Hoàng mà trao bó hoa cho chàng trai ngoại quốc Jordan, nhưng điều đáng tiếc là Jordan lộ diện lại là người đã có bạn gái. Giữa lúc đó, Long Hoàng, chàng MC có gương mặt khá "baby" lại xuất hiện trở lại sân khấu và chính thức ngỏ lời mời Phương Thảo một buổi "trà sữa" khiến khán giả thích thú.

Người ấy là ai?: Lộ ảnh hẹn hò ngoài đời thực của cặp đôi trà sữa khiến fan phát sốt - Ảnh 3.

Tập 2 "Người ấy là ai?" bất ngờ chứng kiến cái kết đẹp dành cho cả hai cặp đôi.

Liệu sau buổi trà sữa ấy, mối quan hệ của Long Hoàng và Phương Thảo có tiếp tục phát triển, những khán giả của Người ấy là ai? từng rất tò mò về việc đó. Và theo như hé lộ mới nhất của Long Hoàng trên mạng xã hội, thì rõ ràng cả hai đang có mối quan hệ rất tốt đẹp dù anh chàng không hề xác nhận việc cả hai có đang hẹn hò hay chỉ là bạn tốt.

Người ấy là ai?: Lộ ảnh hẹn hò ngoài đời thực của cặp đôi trà sữa khiến fan phát sốt - Ảnh 4.

Long Hoàng hé lộ ảnh hẹn hò với Phương Thảo khiến khán giả thích thú.

Long Hoàng viết: "Tụi mình đã có buổi hẹn đầu tiên trọn vẹn với nhiều tâm sự cởi mở, chân thành. Phương Thảo ở ngoài xinh, nói chuyện thông minh, cười duyên dáng, lại dung dị, phóng khoáng. Tụi mình nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ, đi cùng nhau dạo nơi này đến nơi khác, mãi đến khi đến giờ làm việc mới chịu về. Lâu rồi, mình mới có những cảm xúc đặc biệt như vậy. Và tất nhiên không dừng lại ở buổi hẹn đầu tiên".

Ngoài ra, Long Hoàng cũng tiết lộ rằng cả anh và Phương Thảo vốn là những người không tin vào các show hẹn hò nên khi nhận được lời mời của chương trình thì đều từ chối. Nhưng sau khi được ê kíp thuyết phục thì cả hai đã quyết định tham gia.

Trọn vẹn chia sẻ của Long Hoàng:

"Tụi mình, hai người không tin vào truyền hình thực tế, không tin vào các show hẹn hò (vì cả hai đều đã đang hoạt động nghệ thuật nên hiểu rõ môi trường giải trí phức tạp nhường nào), thứ chúng mình tin là những điều tụi mình trải qua và chiêm nghiệm. Thế nên, khi được ngỏ lời mời tham gia, cả hai đều từ chối.

Nhưng rồi khi được sản xuất thuyết phục về những giá trị mỗi cá nhân mang lại, mình suy ngẫm và quyết định tham gia. Những chàng trai, cô gái tham gia chương trình đều có những câu chuyện khác nhau, muôn vàn cảm xúc đặc biệt mà chính bản thân ekip cũng không biết cái kết sẽ như thế nào. Đó chính là điểm "thực tế" mà Người Ấy Là Ai mang lại.

Sau gần 1 tuần phát sóng, dù không vươn lên TOP 1, nhưng vẫn trụ lại ở TOP 6 đến thời điểm hiện tại, cùng với 6,3tr views cho một tập > 100p phát sóng. Một con số khủng, chứng tỏ sự thu hút của chương trình và thành công cho ekip.

Tụi mình đã có buổi hẹn đầu tiên trọn vẹn với nhiều tâm sự cởi mở, chân thành. Phương Thảo ở ngoài xinh, nói chuyện thông minh, cười duyên dáng, lại dung dị, phóng khoáng. Tụi mình nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ, đi cùng nhau dạo nơi này đến nơi khác, mãi đến khi đến giờ làm việc mới chịu về. Lâu rồi, mình mới có những cảm xúc đặc biệt như vậy. Và tất nhiên không dừng lại ở buổi hẹn đầu tiên.

Với câu chuyện của 3 couple trong Người Ấy Là Ai tập 2 mang lại, mong rằng khán giả sẽ tiếp tục có thêm niềm tin vào những điều "ngọt ngào" trong tình yêu. Hạnh phúc vẫn còn ở ngoài kia, nếu nó không tìm đến bạn, hãy rảo chân bước ra ngoài và nắm bắt cơ hội cho chính mình. Mình chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Và hãy nhớ, trước khi học cách yêu một ai đó, hãy học cách yêu bản thân mình".


Chia sẻ