Ngứa và nổi ban trong ba tháng cuối thai kì, có thể bạn đang mắc phải hiện tượng này

Thủy Linh,
Chia sẻ

Không ít mẹ bầu khi bước vào 3 tháng cuối thai kỳ than vãn rằng cảm thấy rất ngứa ngáy và nổi ban ở vùng bụng.

Giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ là lúc mẹ bầu bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống của một người mẹ thực sự. Thai nhi không ngừng động đậy bên trong bụng mẹ và đấm đá, nhảy nhót để trò chuyện với mẹ. Khi bụng bầu càng to và ngày chuyển dạ càng đến gần, mẹ bầu có thể phát hiện ra một vài dấu hiệu kỳ lạ. Một trong số đó là những nốt ban ngứa ngáy, đỏ rực trên bụng.

Hiện tượng nổi ban đó được biết đến với tên gọi "Ban đa hình thái trong thai kỳ" hay PUPPP - Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy (tạm dịch: Sẩn ngứa và mề đay ở phụ nữ mang thai).

Vậy PUPPP chính xác là gì và vì sao mẹ bầu thường có hiện tượng này ở 3 tháng cuối thai kỳ? Hãy cùng tìm hiểu về nguyên nhân và cách chữa trị chứng bệnh sẩn ngứa này nhé.

PUPPP là gì?

Ngứa và nổi ban trong ba tháng cuối thai kì, có thể bạn đang mắc phải hiện tượng này - Ảnh 1.

PUPPP có thể xuất hiện ở kỳ mang thai thứ 3, gây ra các vết ban đỏ ngứa ngáy rất khó chịu (Ảnh minh họa).

Loại ban đa hình thái này xuất hiện ở nhiều dạng thức. Đó có thể là các điểm đỏ, nốt đỏ hay mảng đỏ. Nguyên nhân gây ra PUPPP đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác, mặc dù các nhà nghiên cứu đã xây dựng một vài học thuyết nhằm giải thích cho hiện tượng này. Nhưng trước tiên, hãy điểm qua một vài đặc điểm của PUPPP.

Đặc điểm của PUPPP

1. PUPPP không phổ biến, xảy ra với tỷ lệ 1/160.

2. PUPPP gây ngứa ngáy cực kỳ khó chịu.

3. PUPPP bắt đầu xuất hiện xung quanh rốn, sau đó lan rộng tới toàn bộ vùng bụng và có thể kéo tới mông, đùi, cánh tay và cẳng chân.

4. PUPPP phổ biến hơn ở lần mang thai đầu và gần như không xuất hiện ở những lần mang thai tiếp theo.

5. PUPPP thường gặp hơn ở trường hợp thai ba (14%) và thai đôi (2,9%).

6. Nếu xảy ra ở lần mang thai tiếp theo, PUPPP thường không nghiêm trọng.

7. PUPPP có khả năng xuất hiện ở thai nhi nam cao hơn thai nhi nữ.

Ngứa và nổi ban trong ba tháng cuối thai kì, có thể bạn đang mắc phải hiện tượng này - Ảnh 2.

Da bụng của người mẹ bị kéo giãn có thể gây ra một loại phản ứng đối với da, khiến ban đỏ xuất hiện (Ảnh minh họa).

Đâu là nguyên nhân dẫn đến PUPPP?

Ban đa hình thái trong thai kỳ, hay PUPPP trông như một loại phản ứng dị ứng đặc biệt trầm trọng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa thể xác định. Đến nay đã có 2 học thuyết về nguyên nhân của PUPPP ra đời.

Một trong số đó cho rằng PUPPP xuất hiện ở cuối kỳ mang thai thứ 3 khi kích thước của thai nhi tăng lên nhanh chóng. Da bụng của người mẹ bị kéo giãn có thể gây ra một loại phản ứng đối với da, khiến ban đỏ xuất hiện.

Trong khi đó, học thuyết còn lại giải thích PUPPP gắn với hiện tượng một lượng nhỏ các tế bào bào thai xâm nhập vào vòng tuần hoàn máu của người mẹ và có thể gây ra phản ứng dị ứng.

Đáng buồn là, trong cả hai trường hợp này, không biện pháp nào có thể ngăn chặn được PUPPP.

Làm thế nào để chữa trị PUPPP?

Ngứa và nổi ban trong ba tháng cuối thai kì, có thể bạn đang mắc phải hiện tượng này - Ảnh 3.

PUPPP có thể khắc phục bằng các loại kem làm mềm da hoặc kem steroid (Ảnh minh họa).

Phương pháp chữa trị PUPPP đến nay chủ yếu vẫn căn cứ vào triệu chứng. Cảm giác ngứa ngáy thực sự kinh khủng, vì vậy nó có thể ảnh hưởng đến mọi hoạt động của người mẹ.

May mắn thay, các loại kem làm mềm da và kem steroid tỏ ra khá hiệu quả trong việc kiểm soát các vết ban. Hiện tượng này sẽ biến mất gần như ngay sau khi sinh nở. Và quan trọng nhất, nó không gây bất kỳ ảnh hưởng gì tới trẻ sơ sinh, nếu có cũng chỉ là những vết ban mờ nhạt sẽ biến mất trong vòng vài tuần đầu đời của trẻ.

Người mẹ bị PUPPP không cần theo dõi đặc biệt, không cần phải sinh mổ (nếu có, đó là do một nguyên nhân khác nào đó), và sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì trong việc cho con bú.

Nguồn: Parent

Chia sẻ