"Ngứa mắt" với mụn nước trên chân con, mẹ tùy tiện xử lý suýt chút khiến con mất mạng và lời cảnh báo không thừa cho bố mẹ

Jia You,
Chia sẻ

Đối với mẹ cậu bé đây là một cơn ác mộng mà cô không bao giờ quên. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng là bài học cảnh báo đối với các bậc phụ huynh không được tùy tiện xử lý những vết thương của con theo cách của mình.

Tháng trước, cậu bé có tên là Đông Đông, 9 tháng tuổi sinh sống tại tỉnh lẻ ở Trung Quốc vừa trải qua 4 lần phẫu thuật khiến cả gia đình ăn ngủ không yên, hóa ra nguyên nhân là do sự sơ suất và bất cẩn của người mẹ. Mẹ Đông Đông cho biết, trong một buổi tối trước khi cho con đi ngủ, cô phát hiện trên chân con trai có 2 mụn nước to vừa phải, sợ con trai khó chịu nên cô quyết định tìm cách để khiến 2 mụn nước đó tan biến nhanh nhất có thế. Ngay sau đó, người mẹ đi lấy cây kim may đồ đâm thủng mụn nước ấy rồi cho con đi ngủ.

Ngứa mắt với mụn nước trên chân con, mẹ tùy tiện xử lý suýt chút khiến con mất mạng và lời cảnh báo không thừa cho bố mẹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đêm hôm đó, Đông Đông sốt cao, liên tục gào khóc, người mẹ sợ hãi mở đèn thì phát hiện 2 mụn nước chuyển thành màu tím, kèm theo mùi hôi thối, nghĩ đến điều chẳng lành, cô liền đưa con đến bệnh viện địa phương để cấp cứu. Sau khi nhìn thấy tình trạng của Đông Đông, bác sĩ đưa cậu bé đến phòng chăm sóc đặc biệt và nói rằng phải phẫu thuật ngay lập tức bởi vì da của Đông Đông bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Bác sĩ nói rằng, mụn nước trên cơ thể của trẻ em không được tùy tiện chọc thủng, bởi vì khi chúng bị vỡ, vi khuẩn sẽ xâm nhập và làm ổ ở mô dưới da, cần phải trải qua quá trình điều trị dài mới có thể chữa khỏi hoàn toàn. May mắn Đông Đông đã được đưa đến bệnh viện kịp lúc, chỉ cần đợi đến qua sáng hôm sau, có thể cậu bé sẽ không giữ được tính mạng.

Ngứa mắt với mụn nước trên chân con, mẹ tùy tiện xử lý suýt chút khiến con mất mạng và lời cảnh báo không thừa cho bố mẹ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bác sĩ nói thêm, mụn nước là một túi nhỏ chứa dịch thường hình thành ở các lớp trên của da sau khi bị tổn thương, vì vậy dù có thế nào cũng không được làm thủng chúng. Nếu mụn nước quá lớn thì phải đến bệnh viện để xử lý. Trong trường hợp của Đông Đông, người mẹ đã quá thiếu hiểu biết nên suýt chút khiến con mất mạng. Bởi vì khả năng miễn dịch của trẻ con khá yếu nên vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập thông qua lớp da bị tổn thương và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy nếu trên cơ thể trẻ con xuất hiện mụn nước, các bậc phu huynh nên lưu ý những điều sau đây:

- Không được chọc thủng mụn nước, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào khiến da bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Phụ huynh nên bảo vệ mụn nước trên cơ thể con trẻ còn nguyên vẹn và đến gặp bác sĩ tư vấn.

- Nếu như phụ huynh vô tình phá vỡ mụn nước thì nên dùng băng gạc sạch để lau dịch tiết ra từ mụn nước và bảo vệ cẩn thận, không để vết thương tiếp xúc với vi khuẩn bên ngoài, ngăn ngừa nhiễm trùng.

- Nếu mụn nước quá lớn thì phụ huynh nên đưa con trẻ đến bệnh viện để xử lý. Nếu vùng da xung quanh mụn nước bị phồng rộp hoặc sưng lên, điều đó có nghĩa rằng da đã bị nhiễm bệnh, cần đến bệnh viện cấp cứu.

Những hành động tưởng chừng như vô hại lại gây ra hậu quả khôn lường. Trên thực tế, sức khỏe của đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ. Nên nhớ rằng, cơ thể của đứa trẻ rất mỏng manh, chúng hoàn toàn có thể bị môi trường làm tổn hại nếu như không được bảo vệ cẩn thận.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ