Ngư dân bị xuất huyết não được trực thăng bay ra Trường Sa cứu kịp thời trong đêm

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Được tin ngư dân bị xuất huyết não rất nặng, các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đã lên trực thăng bay xuyên màn đêm ra Trường Sa ứng cứu.

Đó là trường hợp của ông Huỳnh Học (SN 1963, quê Bình Định). Ngày 10/6 khi đang ra khơi, người đàn ông đột nhiên chóng mặt, đau đầu dữ dội và được đưa vào Trung tâm Y tế huyện đảo Trường Sa cấp cứu.

Cấp cứu ngư dân bị xuất huyết não được đưa về từ Trường Sa.

Tại đây sau khi thăm khám, chẩn qua hệ thống y khoa trực tuyến Telemedicine kết nối với bệnh viện (BV) Quân y 175, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não, nếu để kéo dài có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Trực thăng xuyên màn đêm ra Trường Sa cứu ngư dân bị xuất huyết não - Ảnh 2.

Ông Học được đưa về BV Quân y 175 cấp cứu.

Xác định phải đưa bệnh nhân về đất liền điều trị, được sự phân công của Bộ Quốc phòng, Tổ cấp cứu đường không BV Quân y 175 đã lên chiếc máy bay của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất vào 2h30 rạng sáng 12/6.

Trực thăng xuyên màn đêm ra Trường Sa cứu ngư dân bị xuất huyết não - Ảnh 3.

Trước đó, các bác sĩ đã xuyên đêm đưa ông từ Trường Sa trở về bằng trực thăng.

Đến 10 giờ sáng, bệnh nhân được đưa về đất liền an toàn và chuyển ngay vào BV.

Theo chẩn đoán ban đầu, ông Học bị xuất huyết não nghi do vỡ túi phình dị dạng mạch máu não, phù não tiến triển, tiên lượng nặng.

Trực thăng xuyên màn đêm ra Trường Sa cứu ngư dân bị xuất huyết não - Ảnh 4.

Bệnh nhân bị xuất huyết não, tiên lượng nặng.

Dự kiến ông sẽ được điều trị theo phác đồ hồi sức tích cực, chụp mạch máu, xét các điểm tổn thương trong não để can thiệp. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh và tiếp xúc tốt.

Chia sẻ