Ngọt ngào, hạnh phúc với “Phượt cùng ảnh cưới”

Kim Giang,
Chia sẻ

Với nhiều cặp vợ chồng trẻ chuẩn bị cưới, chụp ảnh cưới ngoại cảnh với các địa danh không đơn giản chỉ để ghi lại khoảnh khắc đẹp mà là để thêm hiểu và yêu thương nhau hơn.

Ảnh cưới, từ lâu đã là một phần làm lên một đám cưới trọn vẹn, hạnh phúc. Rất nhiều các bạn trẻ đã đầu tư kỹ cho bộ ảnh cưới thật độc đáo và đẹp mắt để lưu về một cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Điều thú vị và rất đáng khuyến khích, ngày nay, bên cạnh những bộ ảnh cưới trong studio, các bạn trẻ còn đi chụp ảnh ngoại cảnh rất công phu gắn nhiều với địa danh đẹp khắp mọi miền Tổ quốc hay ra cả nước ngoài.
 
Nhiều bạn trẻ trên các diễn đàn du lịch vẫn còn “mắt chữ A, mồm chữ O” khi được chiêm ngưỡng bộ ảnh cưới cực độc của đôi bạn trẻ Việt Bằng và Yên Vũ. Họ đã mặt váy cưới, cầm hoa và hôn nhau trên đỉnh Fansipan – nóc nhà của Đông Dương.
 
 
Độc và lạ hơn nữa là cặp đôi Định Trọng Hải và Đoàn Ngọc Lan khi “trình làng” bạn bè và người thân bộ ảnh cưới “bốn cực một đỉnh” khi cùng nhau ghi lại dấu ấn của mình tại 4 cực Đông – Tây – Nam – Bắc của Tổ Quốc và đỉnh Fansipan…
 
 
Họ là những con người vô cùng yêu Tổ quốc, quê hương, yêu những chuyến đi “phượt”, đi “bụi” của mình. Họ tâm sự rằng chụp ảnh cưới trên đường đi phượt không phải để khác người, độc đáo mà là vì muốn ghi lại dấu ấn tuyệt đẹp về những địa danh trên khắp mọi miền đất nước.
 
Vì muốn cùng nhau trải nghiệm những thử thách đầu tiên của cuộc sống lứa đôi để hiểu rằng: hạnh phúc không chỉ lúc nào cũng ngọt ngào, suôn sẻ, điều quan trọng là phải biết cùng nhau chia sẻ, vượt qua những khó khăn…
 
Mời bạn cùng chuyên mục Tình yêu – Hôn nhân tham dự cuộc thi “Phượt cùng ảnh cưới” để chia sẻ những hình ảnh tuyệt đẹp của hai bạn, về chuyến đi chụp ảnh cưới, về địa danh bạn đã đi qua.
 
Thể lệ cuộc thi "Phượt cùng ảnh cưới":
 
1.Nội dung cuộc thi :

  Mỗi bộ ảnh cưới sẽ là 1 chủ đề gắn liền với địa danh chụp ảnh và bộ ảnh phải toát lên được những nét đặc trưng của địa danh đó.

2. Thể lệ tham dự:

2.1 Vòng loại : (5/12- 22/12)

+ Người chơi gửi bộ ảnh cưới (tối thiểu là 10 ảnh có kích thước chiều rộng 600 x chiều dài) về trang web riêng của cuộc thi. (www.phuotcunganhcuoi.afamily.vn)

+ 1 bài viết dạng text (không quá 500 chữ) về kỷ niệm, khởi nguồn tình yêu... hoặc bất kì điều gì mang dấu ấn tình yêu của cặp đôi tham dự

+ Các bộ ảnh tham gia sẽ được đăng trên chuyên trang của cuộc thi.

+ Thời gian mở tool bình chọn: 21, 22/12

Cách thức chấm vòng loại :

+ Thông qua tỷ lệ vote (qua hệ thống trực tuyến và qua hệ thống SMS) của khán giả từ cao đến thấp – 20 bộ ảnh.

2.2 Vòng chung kết: (24- 29/12/2011)

+ Các cặp đôi lọt vào chung kết sẽ tự quay 1 đoạn clip bằng máy quay, điện thoại... với thời gian từ 1 đến 3 phút thể hiện hạnh phúc gia đình (có thể là cảnh sinh hoạt đời thường, cảnh đi chơi....) bắt buộc có sự xuất hiện của 2 vợ chồng. Nghiêm cấm những clip mang tính chất hình ảnh nhạy cảm.

+ Thời gian tham dự : 24- 29/12/2011

+ Các clip tham dự sẽ được đăng trên chuyên trang dự thi.

+ Thời gian mở tool bình chọn trong 2 ngày: 28, 29/12

Cách thức chấm vòng chung kết :

+ Dựa vào lượng Vote (trực tuyến và SMS) của khán giả cho clip từ cao đến thấp để lấy ra 3 giải 1-2-3

=> Cộng 2 lượt bình chọn vòng 1 và 2 để ra kết quả:

+ 3 giải bình chọn: Nhất, nhì, ba

+ 1 giải do BTC bình chọn :

* Giải bộ ảnh thể hiện được địa danh đẹp nhất

2.3 Tiêu chí chấm thưởng :

- Đạt yêu cầu về số lượng ảnh , kích thước và dung lượng như BTC yêu cầu.

- Thể hiện được vẻ đẹp đặc trưng của mỗi địa danh thực hiện bộ ảnh cưới đó

- Thể hiện tính sáng tạo, nghệ thuật với bộ ảnh

- Thể hiện được sự hòa quyện hạnh phúc của cặp đôi

- Kết quả chung cuộc dựa vào tổng bình chọn vòng 1 và vòng 2

Giải thưởng :

  • 01 giải bộ ảnh được bình chọn nhiều thứ 1

  • 01 giải bộ ảnh được bình chọn nhiều thứ 2

  • 01 giải bộ ảnh được bình chọn nhiều thứ 3

  • 01 giải bộ ảnh thể hiện được địa danh đẹp nhất

 
 Chi tiết mời bạn gửi thư tới: phuotcunganhcuoi@afamily.vn
Chia sẻ