Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư

Mabusu,
Chia sẻ

Cặp vợ chồng kiến trúc sư Audrey McEwen và Jon Gaiser đã tự tay cải tạo ngôi nhà hơn 40 năm tuổi của mình thành không gian sống cực ấm cúng và tiện nghi.

Nếu các nhà thiết kế và kiến trúc sư sở hữu một căn nhà, họ sẽ biến nó thành một không gian thực sự quyến rũ. Bạn nghi ngờ ư? Hãy ngắm căn nhà ở Sandiego của một cặp vợ chồng kiến trúc sư Audrey McEwen và Jon Gaiser. Ngôi nhà của cặp vợ chồng kiến trúc sư này vốn được xây dựng từ những năm 1970, trải qua thời gian, đương nhiên nó không thể tránh khỏi việc xuống cấp, nội thất và kiến trúc lỗi thời. Bởi vậy cặp đôi quyết định phải cải tạo lại căn nhà để nó trở thành một không gian sống đẹp, ấm cúng và thể hiện được cá tính của mình.

Trước cải tạo, ngôi nhà khá "nhợt nhạt" với gam màu be nhưng kết cấu cơ bản của nó lại tương đối tốt, bởi vậy cặp vợ chồng này chủ yếu tập trung đầu tư nội thất, hệ thống điện, nước, thiết bị... còn khung nhà và sàn gần như giữ nguyên để tiết kiệm chi phí. Tổng chi phí cho việc cải tạo ngôi nhà lên tới $38.000 (hơn 800 triệu đồng).

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 1
Ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cặp đôi Audrey McEwen và Jon Gaiser.
 
Khu vực phòng khách - bếp cũ vốn được ngăn cách bởi những bức tường hộp nay được thu gọn lại và thay đổi về màu sắc, tạo thành một không gian mở sáng, hiện đại và tiện dụng. Nội thất trong nhà đều nhỏ gọn, vừa đủ. Rất nhiều nội thất được cặp vợ chồng mua từ ebay và được tân trang lại cho phù hợp. Chất liệu tre được vợ chồng Audrey McEwen và Jon Gaiser sử dụng khá nhiều ở nội thất, sàn... để tạo nên vẻ đẹp lạ mắt cho tổ ấm của mình.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 2
Phòng khách - bếp trước khi cải tạo.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 3
Nội thất trong phòng nhỏ gọn và hiện đại. Món đồ trang trí trên trần nhà được thực hiện bởi Mc Eden.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 4
Phòng bếp và bàn ăn được ngăn cách bằng khu vực quầy bar. Bức tường hộp để lưu trữ đồ ăn được chuyển vào bên trong, nơi các ngăn tủ nhỏ đã được hệ tủ mới rộng rãi.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 5
Nhà bếp là khu vực đắt nhất của ngôi nhà trị giá $17.000 tương đương gần 400 triệu đồng.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 6
Nội thất bếp màu thay từ màu gỗ tối thành màu sáng sạch sẽ. Ở đây cặp đôi còn bổ sung hệ đèn âm tường để khu vực này được sáng, đẹp.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 7
Cầu thang trông đẹp hơn hẳn khi được thêm những nan trang trí làm từ tre cũng như bỏ đi lớp thảm sàn cũ kỹ.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 8
Phòng ngủ ở tầng lửng được bổ sung thêm nhiều đồ nội thất cũng như ngăn chứa, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia chủ.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 9
Phòng ngủ ở tầng lửng tiện nghi với một phòng tắm nhỏ. Ở đây có một cửa sổ nhỏ để bổ sung ánh sáng cho không gian.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 10 
Phòng tắm nhỏ nay hiện đại hơn hẳn với hệ tủ nhỏ nhưng hiện đại và bức tường ốp đá đẹp mắt.

Không chỉ tập trung vào nội thất, cặp đôi còn rất chú trọng không gian sân vườn để tô điểm cho không gian sống của mình thật đẹp mắt. Phần sân vườn được lát gạch với những cây xương rồng đủ để mang đến cho ngôi nhà một góc thư giãn tại gia tuyệt đẹp.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 11
Khoảng vườn với những cây xương rồng kết hợp với sân gạch tạo nên một góc thư giãn tuyệt đẹp ngay tại sân vườn.

Ngôi nhà tự cải tạo giá 800 triệu của cặp vợ chồng kiến trúc sư 12
Để làm cho không gian ngoài trời nhìn ấn tượng hơn, đèn dây đã được thêm vào lùm cây.

Bằng sự sáng tạo, tình yêu, cặp đôi đã lột xác hoàn toàn cho ngôi nhà của họ. Và chắc chắn, đây là một dự án mà Audrey McEwen và Jon Gaiser vô cùng tự hào.
Chia sẻ