Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế

Thiên An,
Chia sẻ

Chủ nhân của ngôi nhà này tâm sự “Tôi không nghĩ có ngày mình sẽ sở hữu một ngôi nhà thú vị và đặc biệt đến thế. Điều mà tôi mong muốn lúc ban đầu chỉ là sự khác biệt và điểm nhấn cá nhân mà thôi”.

Ngôi nhà này nằm tại North Oakland với dày đặc các họa tiết bắt mắt từ các đồ vật trang trí độc đáo. Minky và Tirsh chính là chủ nhân của ngôi nhà có 1-0-2 trên thế giới này. Sở dĩ lại nói như vậy là bởi vì ngôi nhà của họ được trang trí hoàn toàn bằng các vật dụng đi tìm kiếm hoặc lượm nhặt từ các vỉa hè hay từ các cửa hàng tiết kiệm hoặc đặc biệt hơn là các đồ tái chế vui mắt mà họ tìm thấy sau mỗi chuyến đi công tác của mình.

Ngôi nhà của cặp bạn bè thân thiết này sở hữu hàng tá các đồ vật thú vị có chức năng và cấu tạo rất đặc biệt mà chúng ta chưa từng bắt gặp ở đâu cả. Và còn chần chờ gì nữa mà không khám phá ngay không gian và các thiết bị trang trí đó ngay bây giờ.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 1.

Chân dung Minky và Tirsh, hai người phụ nữ đã thiết kế nên một ngôi nhà tuyệt vời và đáng tự hào.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 2.

Minky và Tirsh thống nhất với nhau từ ban đầu cho phong cách toàn bộ ngôi nhà sẽ là Scandinavian bởi đơn giản là họ sẽ mix các đồ tìm được lại với nhau sao cho hợp lý và hoàn hảo nhất.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 3.

Hai người cho biết, hầu hết các thảm trải sàn, gối dựa sopha, khăn hoa văn phủ bàn và ghế đều được tìm mua tại cửa hàng tiện lợi ở Ý. Họ rất vui vì các màu sắc và hoa văn họ tìm thấy đều hợp với sở thích của mình.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 4.

Sơn tường của toàn bộ ngôi nhà đều là màu trắng sứ để làm nổi bật các vật dụng gia đình và đồ vật trang trí của họ.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 5.

Mỗi khi có người bạn nào ghé chơi đều phải thốt lên rằng: “ôi chúa ơi, cái này bạn đã tìm thấy ở đâu vậy, ngôi nhà của bạn quá nhiều thứ hay ho mà tôi mới biết đến hay đơn giản là ngôi nhà này quá tuyệt vời rồi”.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 6.

Chiếc bàn ăn bằng gỗ này được tái chế lại bởi Minky. Thật đặc biệt phải không, hai người họ luôn cố tạo ra điểm nhấn cá nhân khác biệt bằng cách tự mình tạo ra. Ngoài ra, các đồ gốm sứ, vật dụng cho nhà bếp nhà bếp như tủ, lò vi sóng, bệ bếp… đều được mua tại cửa hàng tiết kiệm và lượm nhặt tại các xưởng sửa xe.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 7.

Minky và Tirsh có chia sẻ, điều nuối tiếc nhất khi hoàn thành trang trí ngôi nhà này chính là việc họ quá chú tâm vào việc tìm kiếm các đồ vật tại các cửa hàng tiết kiệm hay ngoài vỉa hè nên hầu như phong cách của ngôi nhà khá đơn sơ, mộc mạc chưa có một điểm nhấn hay không gian nào thực sự đáp ứng được yếu tố sang trọng.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 8.

Nhưng mọi người đều tin rằng, Minky và Tirsh nên tự hào vì ngôi nhà của họ thật đặc biệt mà trong tiền lệ chưa hề có. Họ biết chủ động tìm kiếm, tự thiết kế, phối đồ vật rất phù hợp đã là một thành công đáng khen ngợi. Trong hình, những tấm ảnh treo tường được mua về sau chuyến đi công tác của Tirsh.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 9.

Tirsh đến từ tiểu bang Minnesota và Minky đến từ California. Cả hai địa điểm với phong cách sống khác nhau đều ảnh hưởng lớn đến cách trang trí nhà của hai người.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 10.

Đôi khi hai người quá căng thẳng trong việc tìm kiếm và mashup các đồ vật. Họ quá sợ hãi khi sợ rằng mình không tự chủ và tính toán được thì thiết kế nhà này sẽ trở nên thật đáng xấu hổ trong mặt người khác.

Ngôi nhà được trang trí bằng đồ cũ và đồ tái chế của hai người phụ nữ làm xôn xao cả giới thiết kế - Ảnh 11.

Nhưng may mắn làm sao là điều đó đã không xảy ra. Những bản thiết kế bằng tay của ngôi nhà như thế này luôn được hai người thay đổi liên tục sao cho vừa ý nhất.

Theo Apartmenttherapy

Chia sẻ