Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng

Nhật Ánh,
Chia sẻ

Khoảng diện tích đất rộng rãi là ưu điểm tuyệt vời để tạo nên ngôi nhà thật đẹp với đầy đủ mong ước của gia chủ, đó là sống giữa thiên nhiên, không cần sử dụng quá nhiều năng lượng nhân tạo.

Chỉ cần có dịp dạo qua một vòng, hoặc ngắm nhìn hoạt động thường ngày của gia đình gồm 5 thành viên này, ai cũng ước ao có được cuộc sống tuyệt vời như vậy. Một ngôi nhà xinh xinh với đủ tiện nghi hiện đại, thông gió tự nhiên, ánh sáng có thể vào từng ngóc ngách. Ở đó có cả bóng cây xanh và bể bơi đủ để mọi người yêu từng góc nhỏ.

Chủ nhà đã nhờ đến sự trợ giúp của KTS nổi tiếng Võ Trọng Nghĩa để giúp họ thiết kế nên một ngôi nhà mơ ước. Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài giống như một chiếc hộp xi măng thông thường nhưng bên trong lại là không gian sống thân thiện với môi trường.

KTS Võ Trọng Nghĩa đã thành công trong việc nghiên cứu hướng gió, đường đi của ánh sáng để có thể tạo nên một hệ thống tự lưu thông kỳ diệu ẩn giấu bên trong cấu trúc ngôi nhà, kết nối từ mái nhà đến ao cá, từ nước mưa đến ao cá tạo nên một chu trình khép kín. Bên cạnh đó, ngôi nhà còn sở hữu khu vườn nhiệt đới, mái nhà cũng có khu vực trồng nhiều loại trái cây, rau quả để cung cấp trực tiếp cho bữa ăn hàng ngày.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ngôi nhà với góc nào cũng đẹp như công viên.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ngôi nhà đẹp cuốn hút khi nhìn từ trên cao.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Nổi bật ngay từ góc nhìn xa xăm.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Không gian được xây dựng với diện tích đất 250m2.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Khu vực tầng thượng là nơi thư giãn.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Bóng cây dịu dàng.

Nội thất trong ngôi nhà được decor bằng các vật liệu địa phương.

Vợ chồng chủ nhà tên là Đức và Khánh. Họ sống hạnh phúc cùng bố và 2 người con trai. Cả hai vợ chồng đều lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở Việt Nam. Sau này, khi chuyển đến Đà Nẵng, vì yêu thích khí hậu cùng môi trường sống ở đây, họ quyết định mua đất xây nhà, một ngôi nhà đủ để gợi lên những ký ức ngọt ngào thời thơ ấu.

KTS thiết kế khéo léo để sau mỗi cơn mưa, các bồn trồng cây, rau quả có thể thu thập được nước mưa, sau đó vận chuyển qua các mương và ống dẫn để dừng ở bể lắng của tầng trệt. Sau khi nước được làm sạch bằng bể lắng sẽ vào ao cá để tái sử dụng. Đồng thời, một phần nước sẽ được đổ đến khu vực trồng cây. Chất thải từ ao cá cũng được vận chuyển trở lại mái nhà dưới dạng phân bón giúp vườn cây luôn tươi tốt một cách tự nhiên và an toàn. Đó chính là toàn bộ hệ thống lưu thông khép kín.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Mây trời man mác khi nhìn qua khung cửa sổ.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Không gian xanh trong lành.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Hồ bơi dài được thiết kế giống như một dòng suối mát trong, cây xanh ngập tràn giúp ai cũng có thể cảm nhận được sự thư thái và mát mẻ khi bước vào.

Mọi góc nhìn đều ấn tượng.

Bên cạnh đó, ngôi nhà còn sử dụng hệ thống giàn năng lượng mặt trời đủ để cung cấp nước nóng cho cả nhà. Bởi thế, ngôi nhà trở thành một bộ máy xanh - sạch- tự nhiên. Chỉ cần mở cửa sổ là đủ để cảm nhận được gió, ánh sáng tràn ngập khắp không gian. Một ngôi nhà đủ an nhiên, hòa cùng môi trường xung quanh mà vẫn tiết kiệm được rất nhiều điện hàng tháng.

Với mong ước để ngôi nhà trở thành một công viên nhỏ trong thành phố, KTS rất vui khi công trình của mình đạt được mong muốn ấy. Là một trong những người tiên phong trong việc khám phá, xây dựng công trình xanh, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã thiết kế một loạt các công trình ngôi nhà trên cây, nhà nhiều cây. Anh hình dung rằng, mọi dự án đều có thể trở thành một công viên xanh, một ngôi nhà nhỏ cũng có thể trở thành một góc xanh tươi đẹp mắt góp phần làm nên những điều tích cực cho thành phố.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 12.

Khoảng giếng trời là nơi mang lại sự lưu thông đặc biệt.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 13.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 14.

Không gian nhiều nắng và gió.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 15.

Ngôi nhà có tông màu xám, gạch ốp màu trắng giúp khu vườn nhiệt đới thêm nổi bật.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 16.

Không gian đầy ánh sáng.

Khoảng sân nơi cánh cổng bước vào còn có khu vườn phong cách nhiệt đới. Điểm nổi bật là bức tường thực vật xanh tươi. Bên cạnh đó là nơi lũ trẻ có thể tắm táp, nô đùa.

Ngôi nhà có tông màu xám với bầu khí quyển trong lành, ổn định. Các bức tường được thiết kế với những viên gạch màu trắng giúp cây xanh và bóng nắng trở nên nổi bật và tươi sáng. Ai cũng có thể cảm nhận được một không gian bình dị, tinh tế.

Tầng hai là hai phòng ngủ của trẻ. Những bức tường bê tông dày được cách nhiệt, phủ thêm cây xanh nên ngay cả những ngày nắng nóng nhất vẫn cảm nhận được sự mát mẻ. Từ phòng ngủ có thể nhìn thấy toàn bộ ao cá, hồ bơi, tường cây và cảm nhận được gió tự nhiên man mác vào phòng. Trên tầng 2 còn có phòng khách, phòng ăn, nhà bếp..., nơi cả gia đình hoạt động chung, vui chơi, trò chuyện.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 18.

Cửa sổ và cửa ra vào các phòng đều mở rộng nhất có thể để có thể nhìn thấy cây xanh và bầu trời trong mát bên ngoài.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 19.

Chủ nhà dành rất nhiều thời gian để chọn mua đồ nội thất, lấy vật liệu địa phương để tìm kiếm thợ thủ công làm như bàn, ghế sofa, xích đu, giường...

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 20.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 21.

Một điều tuyệt vời nữa chính là ngay khi nằm trên giường ngủ, bạn vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn của bình minh hay man mác buồn của hoàng hôn từ giếng trời.

Ngôi nhà đầy gió tự nhiên, cây xanh và ánh sáng thân thiện với môi trường dành cho gia đình 5 người ở Đà Nẵng - Ảnh 22.

Từ phong ngủ chính cũng có thể liên kết với các không gian khác của ngôi nhà, có thể nhìn thấy những đứa trẻ chơi ở tầng hai hay nhìn thấy cả sân thượng khu vực đối diện.

Ngôi nhà tuyệt đẹp bao phủ bởi cây xanh, nắng gió này luôn là nơi để mọi người yêu hơn tổ ấm của mình, là nơi thực sự yên tĩnh khi trở về. Các thành viên yêu thích cuộc sống yên bình giữa thành phố xanh Đà Nẵng này.

Theo Sina

Chia sẻ