Ngọc Trinh đăng clip tố 2 đại gia mua sim gần 20 tỷ lật lọng

Trangmory,
Chia sẻ

Ngọc Trinh đăng clip tố 2 vị đại gia thắng đấu giá từ thiện siêu sim đã không thực hiện cam kết.

Những ngày qua, báo chí xôn xao đưa tin về buổi đấu giá siêu sim làm từ thiện của Ngọc Trinh. Được biết, người thắng đấu giá số điện thoại này là một nữ doanh nhân trung niên, với số tiền 18.688.000.000 đồng. Người phụ nữ này không tiết lộ danh tính cụ thể và chỉ nói tên mình là Hoàng Ngọc. Bà đi cùng một người cháu cũng đeo mặt nạ.

Ngọc Trinh đăng clip tố 2 đại gia mua sim gần 20 tỷ lật lọng - Ảnh 1.

Vẻ rạng rỡ của Ngọc Trinh khi may mắn nhận được số tiền từ thiện "khủng" từ buổi đấu giá sim

Tuy nhiên, tin vui này với Ngọc Trinh chỉ kéo dài được gần 2 ngày bởi người thắng cuộc đã bất ngờ "không giữ cam kết khi đấu giá". Cũng vì vậy, Ngọc Trinh sẽ phải tổ chức 1 buổi đấu giá khác để tìm ra mạnh thường quân mua lại chiếc siêu sim này.

Clip Ngọc Trinh bị 2 đại gia bùng tiền mua sim 20 tỷ

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đã đăng 1 đoạn clip giải thích rằng 2 người trả giá cao nhất cho siêu sim vừa qua lần lượt là 18 tỷ 688 triệu và 18 tỷ 100 triệu đã không giữ cam kết khi đấu giá. "Đây là một điều khiến Trinh rất bất ngờ kèm lẫn thất vọng vì đây là một chương trình từ thiện, thật tâm của Trinh, và Trinh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng Trinh cương quyết không bỏ cuộc, Trinh làm clip này để thông báo với mọi người tình hình hiện tại và xin tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lại sim này để thực hiện lời hứa của mình", Ngọc Trinh cho hay.

Và để tránh "mừng hụt" như lần đấu giá đầu, Ngọc Trinh sẽ tổ chức 1 cuộc đấu giá trực tuyến mới với điều kiện doanh nhân mạnh thường quân muốn tham gia, phải chuyển cọc số tiền 100 triệu vào tài khoản cá nhân của Trinh, số tiền này sẽ được hoàn trả sau khi chương trình kết thúc.

Ngọc Trinh đăng clip tố 2 đại gia mua sim gần 20 tỷ lật lọng - Ảnh 3.

Hình ảnh người phụ nữ đeo mặt nạ thắng cuộc trong buổi đấu giá siêu sim làm từ thiện vào ngày 15/1

Sau khi Ngọc Trinh đăng tải clip này, nhiều người hâm mộ và bạn bè đã vào bình luận, động viên cô mạnh mẽ hơn để chương trình hướng về miền Trung nhân dịp Tết Nguyên Đán thành công tốt đẹp. Song, bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng Ngọc Trinh còn có nhiều cách để gây quỹ từ thiện chứ không chỉ nhất thiết phải phụ thuộc vào việc bán siêu sim.

Ý định làm từ thiện của Ngọc Trinh rất tốt nhưng để có 1 chương trình từ thiện thực sự thành công với số tiền lớn không phải là điều dễ dàng và cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt pháp lý lẫn quy trình tổ chức. Vì thế, mong rằng Ngọc Trinh sẽ rút ra được 1 bài học kinh nghiệm cho riêng mình sau buổi đấu giá từ thiện "hụt" vừa qua.

Chia sẻ