Ngoài việc gây nên những chuyện kinh thiên động địa, Meghan đang bị coi là "cơn ác mộng" của hoàng gia Anh vì điều này

Diệp Lục,
Chia sẻ

Kể từ khi trở thành nàng dâu hoàng gia, Meghan đã gây ra những chuyện chưa từng có trong lịch sử của gia đình nổi tiếng nhất nước Anh này.

Theo Mirror, mặc dù kết hôn với Hoàng tử Harry, trở thành một nàng dâu hoàng gia Anh nhưng hiện tại Meghan vẫn đang là một công dân nước Mỹ. Hành trình để Meghan chính thức trở thành công dân nước Anh sẽ mất một vài năm để hoàn thành.

Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, nữ công tước xứ Sussex sẽ vẫn phải đóng thuế cho nước Mỹ. Và đây chính là "cơn ác mộng" đối với hoàng gia Anh.

Điều này có nghĩa từng đồng thu nhập của hoàng gia sẽ cần phải khai báo cho các quan chức Mỹ để họ nắm được số tiền Meghan kiếm được hàng năm và các món quà nhận từ hoàng tộc. Đồng thời, quy tắc nghiêm ngặt của Mỹ cũng khiến số tài sản của Hoàng tử Harry bị "đe dọa".

Ngoài việc gây nên những chuyện kinh thiên động địa, Meghan đang bị coi là cơn ác mộng của hoàng gia Anh vì điều này - Ảnh 1.

Tài sản của Hoàng tử Harry sẽ bị đe dọa vì liên quan đến việc nộp thuế của vợ anh.

Luật thuế của Mỹ ghi: "Người dân thường bị đánh thuế trên thu nhập có sẵn, bất kể nó có nằm trong tài sản của mình hay không". 

Do đó, quỹ tín thác trị giá hơn 25 triệu USD của Hoàng tử Harry được thừa hưởng từ cố Công nương Diana và cụ nội, Thái hậu Elizabeth, cũng có thể phải chịu thuế vì giờ nó thuộc "tài sản có sẵn" của Meghan.

Tài khoản trên tạo ra thu nhập 385.000 USD mỗi năm cho hoàng tử Harry và Công tước xứ Sussex cũng đã phải trả thuế thu nhập cho nước Anh.

Ngoài ra, các trợ lý hoàng gia còn tiết lộ cho trang Sunday Express rằng, cuộc thăm dò thuế cũng có thể mở rộng tới cả hoàng tộc, bao gồm Nữ hoàng Anh và Thái tử Charles vì cả hai đều tài trợ rất nhiều cho vợ chồng Harry - Meghan.

Ngoài việc gây nên những chuyện kinh thiên động địa, Meghan đang bị coi là cơn ác mộng của hoàng gia Anh vì điều này - Ảnh 2.

Meghan đang tạo ra cơn ác mộng về thuế cho hoàng gia.

"Chúng tôi đang xem xét mức độ công khai tài chính mà hoàng gia chưa bao giờ phải đối mặt trước đây. Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của hoàng gia", một phụ tá hoàng gia cho biết.

Điện Buckingham cũng được cho là sẽ thuê một nhóm các chuyên gia tài chính của Mỹ để hỗ trợ tờ khai thuế cho Meghan.

Để ở lại Vương quốc Anh, bà bầu Meghan đã được cấp phép visa vô thời hạn. Tuy nhiên, nữ công tước xứ Sussex sẽ phải tuân thủ quá trình xin cấp quyền công dân như mọi người bình thường khác và dự kiến sẽ mất một vài năm.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ