Ngộ nghĩnh lọ cắm bút hình bắp ngô

Thùy Vân: ảnh: fljuida,
Chia sẻ

Lọ cắm bút với hình dáng bắp ngô độc đáo sẽ mang lại cho bạn niềm vui khi đang làm việc hay học tập!

  Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau: 

 - Lõi giấy vệ sinh
 - Hạt đậu sấy khô 
 - Keo sữa, keo nến 
 - Màu acrylic (vàng), cọ quét 
 - Vải dạ xanh 
 - Kéo

Ngộ nghĩnh lọ cắm bút hình bắp ngô

Bước 1:

Làm sạch lớp giấy còn sót lại bên ngoài lõi giấy, dùng cọ quét lớp keo sữa lên nửa lõi giấy.
Ngộ nghĩnh lọ cắm bút hình bắp ngô

Bước 2:

Đặt các hạt đậu lên trên lớp keo sữa, xen kẽ nhau và kín mặt giấy.
Ngộ nghĩnh lọ cắm bút hình bắp ngô

Bước 3:

Tương tự, bạn dán kín hạt đậu cho nửa lõi giấy còn lại. Sau đó dùng cọ quét lớp màu vàng phủ đều bên ngoài hạt đậu rồi để màu khô hoàn toàn.
Ngộ nghĩnh lọ cắm bút hình bắp ngô

Bước 4:

Cuối cùng, cắt vải dạ xanh hình chiếc lá, dùng súng bắn keo dán những chiếc lá bên dưới xung quanh lõi giấy. Lưu ý chỉ dán phần dưới của chiếc lá. Bạn đừng quên cắt hình tròn dán kín đáy lõi giấy để cắm bút  nữa nhé.
Ngộ nghĩnh lọ cắm bút hình bắp ngô

Bước 5: 

Vậy là chiếc lọ cắm bút đã hoàn thành rồi!

Bạn thấy đấy, chỉ cần chút màu vàng và một vài vật liệu đơn giản là bạn có thể làm được lọ đựng bút nổi bật với sắc vàng của hạt ngô hòa quyện với sắc xanh của lá. Lọ cắm bút với hình dáng bắp ngô độc đáo sẽ mang lại cho bạn niềm vui khi đang làm việc hay học tập!

Ngộ nghĩnh lọ cắm bút hình bắp ngô

Chúc các bạn thành công!



Nếu bạn có những chiếc chai lọ cũ, đừng vội vứt chúng đi nhé! Chỉ với chút thời gian và sự tỉ mỉ, bạn có thể biến chúng thành những chiếc ống đựng bút vô cùng đáng yêu đấy!

 Ngộ nghĩnh lọ cắm bút hình bắp ngô
Chia sẻ