Ngỡ ngàng với rô-bốt vừa giặt khô, vừa gấp quần áo xinh như người thật

Duy Long,
Chia sẻ

Có lẽ đây là tin vui cho những người lười làm việc nhà. Rô-bốt xinh xắn này có thể giặt, sấy, gấp và sắp xếp đống quần áo một cách dễ dàng.

Các hộ gia đình trên toàn thế giới có thể thở phào nhẹ nhõm với phát minh mới đến từ Nhật Bản - đó là một loại  rô-bốt  không chỉ giặt và sấy quần áo mà còn có thể phân loại sắp xếp, gấp và cất quần áo gọn gàng vào trong tủ.
 
Rô-bốt giặt là đầu tiên trên thế giới – được gọi là “laundroid” – đã một nhóm các công ty công nghệ Nhật Bản thiết kế với mong muốn rằng việc giặt giũ vốn chẳng được mấy ai yêu thích nay sẽ không còn nhàm chán.

Ngỡ ngàng với em rô bốt vừa giặt khô, vừa gấp quần áo xinh như người thật

Thiết bị có thể dễ dàng giặt và sấy quần áo.
 
Buổi trình diễn của  rô-bốt  này lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm tổng hợp về Công nghệ cao 2015 ở Tokyo.
 
Được chế tạo bởi Panasonic cùng với công ty công nghệ Seven Dreamers và Daiwa - doanh nghiệp xây dựng nhà ở lớn nhất Nhật Bản, thiết bị này có thể dễ dàng giặt và sấy quần áo, trước khi nhận dạng từng chiếc một và gấp lại gọn gàng.
 
 Rô-bốt  giặt là có thể xử lí được một loạt các trang phục như áo sơ mi, chân váy, quần dài cho đến khăn tắm.

Một buổi trình diễn trước công chúng đã được tổ chức ở Tokyo.

 Rô-bốt có thể giải quyết nhiều loại quần áo khác nhau.
 
Những nhà sản xuất đang đặt mục tiêu đưa thiết bị này ra thị trường vào năm tới.
 
Khi giới thiệu  rô-bốt này, Panasonic tin rằng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong đời sống thường ngày bằng cách giải tỏa con người khỏi “công việc chân tay như gấp quần áo và tăng thêm thời gian cho các hoạt động của gia đình cũng như các sở thích cá nhân.”
 
Nhật Bản là quốc gia đi đầu trong công nghệ  rô-bốt với hàng loạt những rô-bốt  xuất hiện trong cuộc sống thường nhật, từ người máy nhân viên bảo tàng tới những  rô-bốt kích thích cảm xúc.
 
Khách sạn  rô-bốt đầu tiên trên thế giới, với một hàng ngũ “nhân viên” là các thiết bị  rô-bốt, cũng đã mở cửa hồi đầu năm nay ở tỉnh miền nam Nagasaki.

(Nguồn: japanbullet)
  
Chia sẻ