Ngỡ ngàng vì căn bếp quá sang trọng của Thúy Hạnh - Minh Khang

Mèo Điên, Ảnh: Zen - Nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Kiến trúc cổ Châu Âu tràn ngập không gian sống của cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí Việt này.

Bất chợt ghé thăm nhà của đôi vợ chồng nhạc sỹ Minh Khang và người mẫu Thúy Hạnh (Giám đốc điều hành công ty Elite Việt Nam) mới biết họ vừa "nâng cấp" khu vực nhà bếp của mình lên để nơi đây có thể hài hòa với tổng thể thiết kế chung của căn nhà hiện tại.



Căn bếp được xây dựng lại, sử dụng những họa tiết gây ấn tượng.




Có thế thấy căn nhà được trang trí và sắp xếp theo lối kiến trúc Châu Âu
sang trọng và quý phái. Tất cả các vật dụng trong nhà cũng mang đậm hơi thở châu Âu.
Đặc biệt, các họa tiết nhấn nhá tại các khu vực nhà bếp, phòng khách, bàn trang điểm
đều rất đặc biệt và tạo được dấu ấn riêng cho từng khu vực.

Giấy dán tường cũng là loại đặc biệt không có tại thị trường Việt Nam
với tính chất bền, chắc, không phai màu, dễ dàng lau chùi. Từ lúc mua về cho đến giờ vẫn y như mới.
 


Có khá nhiều vật dụng được Thúy Hạnh mang về từ nước ngoài hoặc đặt hàng gửi về.

Để có thể có được chiếc ghế này,
Thúy Hạnh đã phải đặt mua loại vải bọc với hoa văn đặc biệt này từ nước ngoài.

Tranh treo tường cũng vô cùng hòa quyện cùng tổng thể trang trí

Khách vào nhà sẽ rất thích thú trước những chiếc điện thoại bàn
 theo lối thiết kế cổ được đặt tại nhiều chỗ.
 


Phòng khách được thiết kế cực đẹp với bộ salon đủ khiến
những ai mê mẩn lối thiết kế tinh tế của Châu Âu phải trầm trồ khen ngợi.
Đây cũng là nơi mà Thúy Hạnh thường chọn để đọc sách hay thư giãn cùng gia đình.
 

Bình hoa có hoa văn lạ được sử dụng đồng nhất tại các phòng.

Điều khiến nhiều khách mời ngạc nhiên là tất cả các phòng của căn nhà
đều có các khung ảnh gia đình được treo khắp nơi.
Chính điều này đã tạo cho căn nhà lúc nào cũng tràn ngập sự ấm cúng,
thân thuộc của một gia đình hạnh phúc.

Màu đỏ thể hiện cho một tình yêu luôn luôn nóng bỏng và căng đầy sức sống.
Và đây cũng là lý do Thúy Hạnh chọn màu sắc này làm màu chủ đạo cho căn phòng ngủ.
 
Riêng chiếc đèn ngủ thì phải mất một thời gian chị mới "rinh" được về nhà
vì không kiếm ra tại Việt Nam.
 
Các vật lưu niệm treo tường có xuất xứ từ ngoại quốc do bản thân chị mang về
hoặc do bạn bè gửi tặng đều được chị treo lên ở một vị trí rất bắt mắt và trang trọng.
 


 
Chiếc đồng hồ với hoa văn tinh xảo được đặt ở góc nhà

Ngay cả các vật dụng nhỏ trang trí cho các phòng cũng mang một nét riêng của nó

Chia sẻ