Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hàng chục tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong ngày khai mạc phố đi bộ Bùi Viện (Q.1, TP.HCM) đã thu hút hàng nghìn người đến nơi đây thưởng lãm.

Đêm 20-8, sau nhiều ngày mong đợi, cuối cùng phố đi bộ Bùi Viện (Q.1, TP.HCM) cũng chính thức khánh thành. Đã biết được thông tin này từ trước nên ngay từ sớm, hàng nghìn người Sài Gòn đã đổ về đây để vui chơi cũng như thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại đây.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 1.

Bắt đầu từ ngày 20-8, phố đi bộ Bùi Viện sẽ hoạt động từ 19 giờ tối đến 2 giờ sáng các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 2.

Ban tổ chức quản lý phố đi bộ Bùi Viện sẽ tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm du lịch trong các tuyến hẻm và triển khai các lễ hội du lịch đặc trưng dành riêng cho phố đi bộ gắn liền với điều kiện khu phố.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 3.

Đúng 19 giờ, tại sân khấu chính được đặt gần khu vực giao lộ Bùi Viện - Đề Thám đã diễn ra những màn trình diễn vô cùng đặc sắc, từ trang phục áo dài đến biểu diễn ảo thuật. Các hoạt động này đã được Ban tổ chức quản lý phố đi bộ Bùi Viện nghiên cứu nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch trong các tuyến hẻm và triển khai các lễ hội du lịch đặc trưng dành riêng cho phố đi bộ gắn liền với điều kiện khu phố.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 4.

Trong ngày khai trương phố đi bộ, rất nhiều ông bố, bà mẹ đã dẫn con đến thưởng thức các tiết mục nghệ thuật tại đây.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 5.

Vợ chồng anh Lâm (quận Gò Vấp) cho biết, đã phải đợi gửi xe hơn 30 phút mới vào được bên trong bởi các bãi giữ xe đã chật kín.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 6.

Trong ngày khai trương phố đi bộ Bùi Viện, nhiều hàng quán tại đây cũng đã ủng hộ nhiệt liệt bằng cách khuyến mãi đồ ăn thức uống cho khách. Trong ảnh, một tiệm bia phát miễn phí hoàn toàn bia cho khách.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 7.

Một đoàn khách nước ngoài vui vẻ "check-in" cùng những ly bia miễn phí vừa được phát.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 8.

Đôi tình nhân vui vẻ uống bia.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 9.

Đặc trưng của phố đi bộ Bùi Viện là cho phép bán hàng rong, bởi nơi phục vụ rất nhiều du khách nước ngoài vui chơi thâu đêm suốt sáng.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 10.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ đã được ban quản lý phố đi bộ đầu tư, các hàng quán cũng phục vụ nhạc sống cho khách.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 11.

Trẻ con thoải mái chơi đùa mà không sợ quấy rầy bởi các phương tiện giao thông do lực lượng an ninh đã túc trực ở hai đầu phố đi bộ, từ đầu đường Đề Thám đến đường Đỗ Quang Đẩu.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 12.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 13.

Những hoạt động biểu diễn võ thuật, diễn xiếc đặc biệt thu hút trẻ nhỏ.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 14.

Khu vực nhảy hiphop có hàng trăm bạn trẻ vây quanh.

Nghìn người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Bùi Viện ngày khai mạc - Ảnh 15.

Tuy nhiên khi lễ khai mạc kết thúc, xuất hiện một số xe 4 bánh chạy lọt vào phố đi bộ gây đôi chút hốt hoảng cho du khách. Chỉ mới là ngày đầu tiên khai trương nên phố đi bộ cần phải chấn chỉnh tình trạng này.

Theo cơ quan chức năng, khi phố đi bộ Bùi Viện đi vào hoạt động, để đảm bảo lưu thông cho tuyến phố đi bộ Bùi Viện, các đơn vị kinh doanh sẽ không được bày bán sản phẩm xuống lòng đường. Đặc biệt các ngành hàng kinh doanh cũng được quy hoạch lại, không trùng lặp, các cơ sở kinh doanh trên tuyến phố phong phú hơn.

Chia sẻ