Nghi phạm từng là hội trưởng hội phụ huynh, hiện vẫn tình nguyện giám sát học sinh đi học hàng ngày

H.Nam,
Chia sẻ

Điều khiến mọi người phẫn nộ là sau khi vụ án xảy ra hắn ta vẫn tình nguyện giám sát việc đưa đón các bé đi học và cũng là người đứng lên kêu gọi quyên góp kinh phí hỗ trợ gia đình bé L. sau khi quay lại Nhật.

Theo thông tin được biết, người đàn ông này 46 tuổi có tên Kamimasa Shibuya, làm việc trong lĩnh vực bất động sản và là hàng xóm nhà bé Lê Thị Nhật L. ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Dư luận Nhật đang hết sức bàng hoàng trước thông tin nghi phạm vừa bị bắt lại từng là hội trưởng hội phụ huynh, người được bao gia đình tin cậy.

Asahi cho biết, vào lúc 7h55, nghi phạm được nhìn thấy bị áp giải khỏi căn hộ ở thành phố Matsudo lên xe của các nhà điều tra. Y xuất hiện với vẻ mặt khá bình thản, rời đi trong im lặng và không kháng cự. Ông sống cách nhà bé L. 300m.

Được biết nghi phạm từng là hội trưởng hội phụ huynh ở trường học của L., hiện vẫn tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày.

Nghi phạm từng là hội trưởng hội phụ huynh, hiện vẫn tình nguyện giám sát học sinh đi học hàng ngày - Ảnh 1.

Gã hàng xóm của bé Nhật L. bị cảnh sát dẫn giải về trụ sở.

Theo nguồn tin NHK, vào ngày 5/4 vừa qua, thậm chí nghi phạm còn kêu gọi lập quỹ để hỗ trợ chi phí cho gia đình bé L. sau khi quay trở lại Nhật Bản.

Sau đó, hắn vẫn được nhìn thấy tham gia vào công việc giám sát học sinh đến trường như chưa hề có gì xảy ra.

Nghi phạm từng là hội trưởng hội phụ huynh, hiện vẫn tình nguyện giám sát học sinh đi học hàng ngày - Ảnh 2.

Nghi phạm được đưa lên xe ôtô của cảnh sát và không có bất cứ hành động chống cự nào.

Nghi phạm từng là hội trưởng hội phụ huynh, hiện vẫn tình nguyện giám sát học sinh đi học hàng ngày - Ảnh 3.

Căn hộ 4 tầng nơi nghi phạm sinh sống

Như đã đưa tin, khoảng 8h40 ngày 24/3, không thấy bé Nhật L. đến trường, giáo viên thông báo cho gia đình. Tìm kiếm xung quanh khu vực trường không thấy bé, bố bé gái trình báo cảnh sát Abiko, Nhật Bản. Sáng sớm 26/3, thi thể cháu bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.

Qua khám nghiệm, cảnh sát nhận định bé L. có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Nguyên nhân gây tử vong là do bị siết cổ.

Ngày 2/4, thi thể bé Nhật L. đã được đưa về quê nhà ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Chia sẻ