Nghi án "dìm hàng" thí sinh tại các chương trình truyền hình thực tế

Jenifer Khanh,
Chia sẻ

Chuyện ca sĩ Isaac đang bị "dìm hàng" trong chương trình gây chú ý "The Remix" làm người ta liên tưởng đến nhiều trường hợp tương tự trước đó.

Các chương trình truyền hình thực tế đổ bộ, "chiếm sóng" khung giờ vàng trên các kênh truyền hình trong những năm gần đây. Bên cạnh chất lượng thí sinh, giám khảo cũng chính là thành phần quyết định sự hấp dẫn và kịch tính trong các chương trình. Họ được coi là những người quyền lực, “cầm cân nảy mực” chọn ra những tiết mục và thí sinh xuất sắc nhất. Nhưng cuộc thi nào cũng dính phải những lùm xùm "bất công".

Cặp đôi MC Đinh Tiến Dũng – Ca sĩ Phương Linh ( Cặp Đôi Hoàn Hảo 2011)

Cặp đôi hoàn hảo từng là một chương trình ăn khách hàng đầu khi đang ở những mùa đầu tiên. Chương trình ghép đôi các ca sĩ chuyên nghiệp cùng những thí sinh trong các lĩnh vực người mẫu, diễn viên, MC... nhằm mang đến trải nghiệm phong phú cho khán giả. 

Cù Trọng Xoay trong trong chương trình truyền hình thực tế 2
Đinh Tiến Dũng - Phương Linh trong chương trình truyền hình thực tế "Cặp Đôi Hoàn Hảo 2011".

Cặp đôi Đinh Tiến Dũng – Phương Linh khi đó nhận được sự yêu thích đặc biệt. Đó là một Đinh Tiến Dũng giản dị, "hồn nhiên" nhưng toát lên vẻ hài hước, mởi mẻ, bên cạnh một Phương Linh đẹp lạnh lùng, đài các. Dù Đinh Tiến Dũng có chất giọng không hay, nhưng anh lại chiếm được nhiều rất thiện cảm của khán giả. Những tiết mục của cặp đôi này được đầu tư kỹ lưỡng, mang tính giải trí cao, và được đông đảo khán giả ủng hộ. 

Cù Trong Xoay trong chương trình truyền hình thực tế 1
Tuy nhiên họ bị "dìm hàng" từ giọng hát tới phong cách.

Tuy nhiên, nhiều tiết mục xuất sắc của họ không nhận được điểm số cao từ BGK, Đinh Tiến Dũng liên tục bị nhận xét về giọng hát như “Nói như hát, hát như nói” hay “Hát như đọc rap”. Khi đó, nhiều ý kiến trái chiều phản đối nhận xét của BGK. Một khán giả bình luận: “Đây không phải là 1 cuộc thi hát mà chỉ chăm chăm nhận xét giọng hát của thí sinh, còn nếu đây là cuộc thi hát thì tốt nhất nên chọn người chơi đều là các ca sĩ chuyên nghiệp”. Sau khi bị loại, Đinh Tiến Dũng cũng thừa nhận, anh muốn thử thi thố cho vui chứ không quan tâm nhiều đến điểm đố hay giám khảo.
 
Ca sĩ Thủy Tiên (Bước Nhảy Hoàn Vũ 2011)

Khi có tên trong danh sách dự thi Bước Nhảy Hoàn Vũ mùa 2, Thủy Tiên được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Nhưng suốt nửa chặng đường tham gia sân chơi này, cô luôn nhận số điểm thấp, cùng những nhận xét bất lợi từ giám khảo, đặc biệt là giám khảo Khánh Thi.

Thủy Tiên trong chương trình truyền hình thực tế 1
Thủy Tiên được đánh giá cao tại "Bước Nhảy Hoàn Vũ 2011".

Trong đêm thi thứ 6, khi Thủy Tiên và bạn nhảy đã thể hiện xuất sắc bài thi với nhiều động tác khó, cặp đôi này vẫn không nhận được thiện cảm từ giám khảo Khánh Thi. Chính vì vậy, cặp đôi đã lọt vào top nguy hiểm và suýt phải rời sân chơi nếu không có sự cứu cánh của tin nhắn bình chọn. Rất nhiều fan đã lên tiếng ủng hộ thần tượng và "lên án" cách chấm điểm của Khánh Thi.

Thủy Tiên trong chương trình truyền hình thực tế 2
Cô đã cố gắng nhiều để có được kết quả tốt đẹp.

Trước nghi án “dìm” thí sinh, Khánh Thi đã lên tiếng minh oan cho mình, và giải thích rằng việc chấm điểm cho các thí sinh dựa trên cơ sở của bài thi, xét về chuyên môn thì bài thi đạt mức độ nào, sẽ cho điểm đúng mức độ ấy. Trong khi đó Thủy Tiên cũng coi đây chỉ như một cuộc vui, chứ hoàn toàn không quan trọng thắng thua.
 
Cặp đôi ca sĩ Phan Đinh Tùng – Diễn viên Cát Phượng (Cặp Đôi Hoàn Hảo 2012)

Cặp Đôi Hoàn Hảo giảm nhiệt rõ ràng trong mùa 2, Phan Đinh Tùng – Cát Phượng là điểm sáng cứu cánh cho chương trình, và được coi là cặp đôi “chất nhất”. Cát Phượng với sự thông minh, sáng tạo, luôn có những "chiêu trò"mới lạ trong các tác phẩm của mình. 

Tại liveshow 5, tiết mục Dạ cổ hoài lang làm cho khán giả vô cùng xúc động thì giám khảo Lê Hoàng lại "chơi khó" khi đi chê trang phục: “Chị Cát Phượng là 1 diễn viên nhưng tôi không đồng ý khi Trấn Thành cho rằng tiết mục này đầu tư rất kỹ về trang phục, hoàn toàn không ăn nhập với Cát Phượng và khiến màn diễn giống như... tuồng chèo. Và sự thiếu tinh tế này đã khiến cho phần thi giảm đi nhiều giá trị”. Cuối cùng anh là người duy nhất cho điểm 8 bên cạnh hai điểm 10 và 1 điểm 9 của giám khảo còn lại. 

Cát Phượng trong chương trình truyền hình thực tế 2
Cát Phượng - Phan Đình Tùng trong chương trình truyền hình thực tế "Cặp Đôi Hoàn Hảo 2012".

Cát Phượng và Phan Đinh Tùng sau đó đã thể hiện thái độ rõ rệt sau màn trình diễn nhạc Jazz không được đánh giá cao. Cô chia sẻ: "Thanh Bùi nói rằng đây không phải nhạc Jazz mà là nhạc kịch thì không đúng. Nói như vậy là phủ nhận công sức của ban nhạc Hoài Sa cũng như những người chơi nhạc Jazz khác. Tôi nghĩ giám khảo khi ngồi ghế nóng cho hàng vạn người xem thì phải phát ngôn chính xác và chuẩn nếu không thì khán giả sẽ không phục". 

Phan Đinh Tùng lại chọn cách lên tiếng trên Facebook: "Chẳng hiểu sao trong lòng càng ngày càng chán nản. Tuần nào cũng đầu tư tiết mục. Tập luyện cho thật nhiều, tập đến cuối cùng để tiết mục có nhiều điểm hấp dẫn cho khán giả thưởng thức. Vậy mà...", "Tuần sau dù hát thế nào thì cặp Tùng Phượng cũng sẽ bị out thôi. Cả nhà đừng bình chọn nữa nhé! Thay vì nhắn tin để cứu cặp Tùng Phượng thì hãy dùng số tiền đó ủng hộ cho người nghèo nha cả nhà".

Cát Phượng trong chương trình truyền hình thực tế 1
Họ đầu tư nhưng không có được thành công như ý muốn.

 
Ca sĩ Isaac (The Remix 2015)

Isaac được biết đến với tư cách là trưởng nhóm của 365 Band, là một ca sĩ sở hữu ngoại hình đẹp, giọng hát hay, vũ đạo tốt. Tuy nhiên, việc liên tục nằm cuối trong bảng xếp hạng chương trình The Remix làm cho nhiều fan Issac cảm thấy thất vọng. Thậm chí một số người còn lên tiếng bất bình thay cho Isaac như ca sĩ Ngô Thanh Vân, Văn Mai Hương... 

Isaac trong chương trình truyền hình thực tế 1
Isaac trong chương trình truyền hình thực tế "The Remix".

Issac có màn trình diễn gây bão tại liveshow mở màn với khả năng hát live tốt và vũ đạo ổn, ngoài ra trưởng nhóm 365 còn thể hiện khả năng hát tiếng Anh khá tốt trong các liveshow tiếp theo (Earth song, Cheri cheri lady). Đăc biệt trong liveshow 5, ca khúc Dalinda được BGK đánh giá gần như hoàn hảo nhưng chỉ nhận được tổng 38 điểm trong khi nữ ca sĩ Tóc Tiên với bài hát Dạ cổ hoài lang nhận số điểm gần như tuyệt đối 39.5, nhưng lại không nhận được sự đồng tình từ khán giả. 

Isaac trong chương trình truyền hình thực tế 2
Những phần trình diễn xuất sắc của Isaac không được ghi nhận.

Một khán giả bức xúc: “Với những gì cậu ấy đã thể hiện, lẽ ra Issac nên nằm trong top 3 đáng gờm nhất thay vì đứng chót bảng xếp hạng liên tiếp nhiều tuần đến như thế! Tôi không hiểu sao một nam ca sĩ có ngoại hình đẹp, hát hay, nhảy tốt nhưng bình chọn lúc nào cũng chỉ dừng lại ở hạng 5, 6”. Nếu xét về giọng hát, Issac không hề thua kém Giang Hồng Ngọc, Tóc Tiên, nếu xét về vũ đạo, trưởng nhóm 365 không hề kém cạnh Sơn Tùng.
Chia sẻ