Nghệ sĩ Vpop và áp lực bài hit: Người có rồi không biết làm gì sau đó, kẻ chưa có lo lắng đến mức định nghỉ hát

XOÀI,
Chia sẻ

Nếu Chi Dân, Tiên Cookie áp lực không biết làm gì sau khi sở hữu những ca khúc đình đám thì Hòa Minzy, Quốc Thiên lại cảm thấy buồn khi chưa thực sự có một bài hit trong hành trình nghệ thuật, thậm chí từng có ý định tạm ngưng ca hát.

Với một người nghệ sĩ, việc sở hữu một hay nhiều bản hit đình đám trong sự nghiệp được coi là điều vô cùng quan trọng. Bởi trong guồng quay âm nhạc đang phát triển mạnh mẽ và thay đổi từng ngày, một ca khúc bật lên thành hit cũng có thể tạo bước đà vững chắc giúp họ khẳng định được dấu ấn của mình sâu sắc hơn trong lòng công chúng.  

Tuy nhiên, chính điều này lại vô tình tạo áp lực ngược lại cho người nghệ sĩ khi hoạt động trong làng giải trí. Nếu những người đã có hit rồi thì lo lắng không biết làm gì sau đó để có thể vượt qua cái bóng quá lớn của sản phẩm tiền nhiệm và sự chờ đợi của khán giả. Còn nghệ sĩ chưa may mắn sở hữu ca khúc được khán giả "nằm lòng" thì áp lực tới mức muốn tạm ngưng ca hát một thời gian.

Sau hit "1 2 3 4", Chi Dân áp lực tới mức không biết làm gì sau đó

Chi Dân là một trong những ca sĩ hiếm hoi "cứ ra bài nào là hit bài đó" của làng giải trí Việt. Nhắc đến Chi Dân, chắc chắn khán giả sẽ không thể quên được loạt ca khúc chiếm vị trí cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc như: "Làm vợ anh nhé", "Điều anh biết", "Mất trí nhớ" hay "1 2 3 4".

Tuy nhiên, chính việc liên tục có hit như vậy vô tình lại khiến Chi Dân vô cùng áp lực. Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Nếu như bài hát đó phát hành không được đón nhận, tôi còn biết mình sai, thiếu hụt chỗ nào để thay đổi và cố gắng theo kiểu "thua keo này bày keo khác". Còn với những sản phẩm thành hit, nỗi lo của tôi là ca khúc tiếp theo mình phải làm cho thật hay và gây sức hút nhiều hơn nữa. Sau thành công của ca khúc "1 2 3 4", tôi rất lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo".

MV "1 2 3 4" - Chi Dân

Tiên Cookie áp lực, chán chường vì không biết làm gì sau những bản hit

Sau 6 năm bước chân vào làng giải trí với bản hit đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác là "Có khi nào rời xa", Tiên Cookie giờ đây được công chúng biết tới nhiều hơn với hình ảnh một nhà sản xuất âm nhạc mát tay và là một trong những hit-makers đình đám bậc nhất của làng nhạc Việt với loạt ca khúc đình đám như "Mình yêu nhau đi", "Phía sau một cô gái", "Bao giờ lấy chồng", "Còn nơi đó chờ em",...

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn, Tiên Cookie từng thẳng thắn chia sẻ bản thân cảm thấy áp lực sau khi những ca khúc của mình được khán giả đón nhận nhiệt tình và bật lên thành hit "triệu view". "Nhiều khi bài vừa tung được một tuần, mọi thứ đang hit dần mà tôi còn thấy chán dã man vì sợ không biết sẽ làm gì tiếp theo, trong khi anh chị nào tìm đến tôi thì cũng 100% là "Tiên ơi anh/chị muốn một bài hit". Người ta có quyền hy vọng, còn sức mình thì cũng có hạn, làm sao có thể bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 đều thành hit được. Những lúc đó tôi chọn cách gác lại mọi suy nghĩ để lao vào trau dồi kiến thức, tìm hiểu và học rất nhiều về âm nhạc, ngôn ngữ, sách báo", Tiên Cookie cho biết.

Nghệ sĩ Vpop và áp lực bài hit: Người có rồi không biết làm gì sau đó, kẻ chưa có lo lắng đến mức định nghỉ hát - Ảnh 2.

Tiên Cookie

Hòa Minzy chạnh lòng, quyết tâm sẽ tạm ngưng hát 1 năm nếu không có hit

Trong suốt hơn 5 năm hoạt động nghệ thuật, mặc dù được khán giả chú ý với giọng hát nội lực, cao vút nhưng Hòa Minzy lại chưa may mắn có cho mình một bản hit đình đám để khán giả "nằm lòng". Điều này vô tình đã tạo áp lực lớn tới nữ ca sĩ khiến cô phải tuyên bố nếu trong năm 2018, mình không tạo được dấu ấn hay có bài hit nào trong sự nghiệp thì sẽ ngưng hoạt động nghệ thuật lại 1 năm 2019 để nhìn lại mình, không tham gia bất cứ sân khấu biểu diễn nào.

"Tôi được mệnh danh là ca sĩ không có bài hit. 4 năm qua, tôi ra mắt khoảng chục bài nhưng khi đi hát người ta chỉ nhớ tôi hát bài của người khác. Cover bài người khác thì vài triệu view trên Youtube , nhưng khi hát bài của mình thì 1 tháng cũng chỉ vài trăm ngàn view. Đây là sự chạnh lòng rất lớn của tôi. Chưa có gameshow nào mà tôi chưa tham gia, hình ảnh của tôi trên đó đã quá đủ rồi, hiện tại khi tôi tham gia sẽ bị thừa, khán giả hết vui. Tôi muốn tập trung vào sự nghiệp để khán giả biết mình là một ca sĩ, họ công nhận khả năng của tôi ca hát, chứ không phải cover người khác. Tôi không muốn người ta chê tôi thêm nữa hay không tìm thấy bài hát nào của Hoà Minzy trên bảng xếp hạng. Tôi muốn có hit đình đám".

Nghệ sĩ Vpop và áp lực bài hit: Người có rồi không biết làm gì sau đó, kẻ chưa có lo lắng đến mức định nghỉ hát - Ảnh 3.

Hòa Minzy

Quốc Thiên áp lực nếu không thành công và chưa có hit sẽ nghỉ hát sau đó

Bước ra từ chương trình Vietnam Idol 2010 với vị trí Quán quân, Quốc Thiên tạo ấn tượng với khán giả nhờ ngoại hình thư sinh, giọng hát trầm ấm, tình cảm. Tuy nhiên, cũng như Hòa Minzy, nam ca sĩ cũng gặp không ít áp lực khi trong quá trình hoạt động nghệ thuật những năm gần đây chưa thực sự nổi bật hay sở hữu cho riêng mình một bản hit đình đám.

Tâm sự về điều này, Quốc Thiên cho biết: "Tôi cảm thấy mình đang đi một con đường khá an toàn và tách biệt khỏi mọi người, tách biệt khỏi những trào lưu và cả sự sôi nổi vốn có của showbiz. Bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa, hay ngay cả các bạn trẻ xuất phát sau, họ cũng đang dần về đích trước". Cùng với đó, nam ca sĩ cũng đánh cược bản thân sẽ phấn đấu trong một năm nữa, nếu không thành công hay không có hit bật lên trong sự nghiệp, anh sẽ từ bỏ ca hát để theo gia đình định cư nước ngoài.

Nghệ sĩ Vpop và áp lực bài hit: Người có rồi không biết làm gì sau đó, kẻ chưa có lo lắng đến mức định nghỉ hát - Ảnh 4.

Quốc Thiên

MiA áp lực và tự trách mình khi đi hát nhiều năm vẫn chưa có hit

MiA được khán giả biết tới với xuất phát điểm là "gà cưng" của "đả nữ" Ngô Thanh Vân, chung công ty quản lí với nhóm nhạc đình đám 365 Daband. Cô theo đuổi dòng nhạc trẻ trung, sôi động mang màu sắc R&B, Dance xen lẫn Hip-Hop kết hợp cùng vũ đạo mạnh mẽ, thường xuyên cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc được đầu tư với con số khủng. 

Tuy nhiên, những điều kể trên chưa đủ để MiA có thể bật lên so với những đồng nghiệp cùng thời. Trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, MiA cho biết bản thân cũng cảm thấy buồn và chạnh lòng khi chưa có hit để tới gần hơn với khán giả. "MiA tự áp lực và trách bản thân mình nhiều lắm vì từng ấy năm hoạt động nghệ thuật mà chưa có hit. Thôi thì mình tự nhủ con đường đang là "chậm mà chắc", MiA không muốn đi nhanh nữa" - Mia nhấn mạnh.

Nghệ sĩ Vpop và áp lực bài hit: Người có rồi không biết làm gì sau đó, kẻ chưa có lo lắng đến mức định nghỉ hát - Ảnh 5.

MiA

Chia sẻ