Nghệ sĩ làm những tác phẩm nghệ thuật từ rác và cơm thừa

Vân Anh,
Chia sẻ

Người nghệ sĩ Trung Quốc tài hoa đã sáng tạo ra những công trình mini làm từ các loại giấy phế liệu và cơm thừa.

Ông Zhou Guozhong, một nghệ sĩ bị liệt nửa người, 53 tuổi, đến từ Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ông là người nghệ sĩ tài hoa đã sáng tạo ra những tác phẩm nổi tiếng chỉ nhờ giấy rác, phế liệu và cơm thừa.

Ông Zhou bị tai nạn giao thông 20 năm trước khiến chi dưới của ông bị liệt. Ông phải di chuyển bằng xe lăn. Năm 2011, ông Zhou bắt đầu làm các mô hình xe quân sự và các tòa nhà nổi tiếng thu nhỏ. Ông dùng giấy rác và cơm thừa để làm mô hình của quảng trường Thiên An Môn, ga đường sắt Thẩm Dương, và nhiều tác phẩm khác.

Ông Zhou đã chứng minh được một điều rằng: đôi khi rác thải không hề là những đồ vứt đi, chúng có những giá trị riêng nếu chúng ta biết tận dụng. Dưới đây là một vài tác phẩm của ông Zhou:



Nghệ sĩ làm những tác phẩm nghệ thuật từ rác và cơm thừa 1
Một căn biệt thự cổ dưới bàn tay của ông Zhou


Nghệ sĩ làm những tác phẩm nghệ thuật từ rác và cơm thừa 2
Ga đường sắt Thẩm Dương làm từ 51 vỏ bao thuốc lá và 42 nắp lon nước


Nghệ sĩ làm những tác phẩm nghệ thuật từ rác và cơm thừa 3
Mô hình những chiếc xe mà ông Zhou đã làm.


Nghệ sĩ làm những tác phẩm nghệ thuật từ rác và cơm thừa 4
Đoàn xe lửa cực đẹp được làm từ giấy rác và cơm thừa để dính.


Nghệ sĩ làm những tác phẩm nghệ thuật từ rác và cơm thừa 5
Một toa xe lửa được dán với nhau bằng cơm thừa.


Chia sẻ