Nghe người trong cuộc kể tiếng Anh “lên đời” họ như thế nào

A.D,
Chia sẻ

Hãy xem những chia sẻ này và bạn sẽ có động lực học tiếng Anh ngay lập tức!

“Kỹ sư giỏi thì nhiều nhưng kỹ sư giỏi và giỏi tiếng Anh là hàng hiếm” – Anh Trần Hoàng Phúc, Quản lý dự án tại công ty Nhật – NEC, cựu học viên Anh văn Hội Việt Mỹ VUS

Mới ra trường đã được nhận vào công ty nước ngoài và làm dự án giao tiếp tiếng Anh. Chỉ sau 2 năm, anh Hoàng Phúc được công ty cử đi Ấn Độ công tác dài hạn. Khi về nước, anh lên làm trưởng nhóm và 2 năm sau trở thành quản lý cao cấp tại công ty lớn hàng đầu của Nhật. Theo anh Phúc, tiếng Anh đã góp một phần to lớn trong mỗi thành tựu công việc của anh. Anh nghĩ có rất nhiều kỹ sư giỏi tại Việt Nam, điều làm anh nổi bật chính là một kỹ sư giỏi có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát để có thể làm việc với đối tác nước ngoài.

Nghe người trong cuộc kể tiếng Anh “lên đời” họ như thế nào - Ảnh 1.

Hoàng Phúc là niềm tự hào của má anh

Anh Phúc nhiệt huyết kể câu chuyện học tiếng Anh của mình với mong muốn truyền chút cảm hứng cho những người đang thiếu động lực học tiếng Anh. Anh kể vui, cũng vì thấy “thằng bạn” cùng kí túc xá đại học có điểm tiếng Anh cao và có thể coi phim tiếng Anh “như điên” mà anh bắt đầu nung nấu ý định phải học tiếng Anh, mặc dù ngành học của anh là về kỹ thuật và công nghệ. Sau khi nghiên cứu kỹ các trung tâm Anh văn chất lượng, anh quyết định học tại Anh văn Hội Việt Mỹ VUS, anh nói đó là khoản đầu tư lời chưa từng thấy.

Tham gia khóa học tiếng Anh giao tiếp, anh có cơ hội học với các giáo viên giỏi và vui tính nên những giờ đi học rất hứng thú, không hề hàn lâm, thầy cô người bản xứ cho “chém gió” tiếng Anh rất “đã”, còn ngữ pháp được giáo viên Việt Nam điều chỉnh cho rất dễ hiểu và giúp anh giải quyết được những lỗi thường mắc phải của người Việt khi học tiếng Anh.

Anh Phúc nhấn mạnh 3 điều mà anh muốn gửi gắm với người cần động lực học tiếng Anh như sau:

Một là “tự học chỉ dành cho siêu nhân”, ít ra bạn phải tới một mức nào đó rồi mới tự học được. Nên có người hướng dẫn tốt và tạo hứng thú cho bạn học tiếng Anh lúc ban đầu. Điều này cực kỳ quan trọng.

Hai là học tiếng Anh không cần quá thông minh mà cần phải duy trì đều đặn, 30 phút mỗi ngày cũng được.

Ba là nên chọn học theo lộ trình để có thể kiểm tra được bản thân mình vượt lên và đạt các mức thế nào rồi. Không nên học không có bước tiến.

Trở thành điều dưỡng giỏi nhờ tiếng Anh. – Câu chuyện của chị Bích Vy, điều dưỡng giỏi của Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM

Nghe người trong cuộc kể tiếng Anh “lên đời” họ như thế nào - Ảnh 2.

Bích Vy bên bệnh nhân nhí của mình

Ai cũng nghĩ rằng công việc của một điều dưỡng viên tại Việt Nam thì không cần tiếng Anh, nhưng với chị Bích Vy, chính tiếng Anh đã giúp chị rất nhiều trong việc nâng cao chuyên môn của mình. Lý do là vì các tài liệu y khoa tiên tiến hầu hết đều bằng tiếng Anh. Với công việc của ngành Y, việc nghiên cứu tài liệu để tự trau giồi mình là một chuyện hết sức cần thiết.

Vì không đủ điều kiện để học tiếng Anh tại trung tâm uy tín, chị Vy chọn cách tự học. Tuy nhiên, chị chia sẻ việc tự học có rất nhiều khó khăn, dễ nản lòng. Đặc biệt, chị rất tốt về ngữ pháp và đọc hiểu nhưng giao tiếp yếu, phát âm và khẩu hình miệng có nhiều hạn chế. Chị Vy khuyên các bạn trẻ nên “tiết kiệm tiền để đến những trung tâm uy tín, có giáo viên bản xứ để luyện nghe nói chuẩn và có giáo viên Việt giỏi để luyện ngữ pháp và sửa lỗi sai”.

Chị Bích Vy tốt nghiệp đại học loại giỏi toàn khóa. Từ quê lên Sài Gòn, xin việc và đậu vào bệnh viện lớn nhất nhì Việt Nam chỉ trong…1 ngày. Sau đó, 2 năm liền chị được điều dưỡng giỏi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, được cử đi thi điều dưỡng giỏi toàn miền Nam. Hiện tại, chị có thể dịch tài liệu nước ngoài để phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Nhà không giàu vẫn có thể đi nhiều nước nhờ dám làm và có tiếng Anh – Câu chuyện của chị Triêu Dương, TP.HCM

Nghe người trong cuộc kể tiếng Anh “lên đời” họ như thế nào - Ảnh 3.

Triêu Dương tại Mỹ

Thay vì ngồi ở nhà và thả tim những tấm hình du lịch nước ngoài của “hội con nhà giàu”, Triêu Dương đã tự học tiếng Anh và tìm con đường đến với working holiday (chương trình vừa làm việc vừa du lịch nước ngoài) tại Mỹ và New Zealand.

Ban đầu, chị được đi Mỹ gần 5 tháng. Sau đó, khi về Việt Nam, chị được làm việc với các đối tác nước ngoài và có thể dạy học tiếng Anh giao tiếp cho người Việt. Hiện nay, Triêu Dương đang tiếp tục hành trình du lịch và làm việc của mình tại New Zealand.

Sau giờ làm, Dương thường lang thang khắp các con phố của nước bạn để thưởng thức cuộc sống. Cuối tuần, Dương có thể đi xa hơn để khám phá những điểm thú vị của đất nước xinh đẹp đó.

Đối với Dương, tự học tiếng Anh là điều hoàn toàn có thể làm, tuy nhiên, vì không được học bài bản và không có môi trường bản xứ để tương tác thường xuyên, chất lượng học của Dương chỉ tốt ở phần đọc và hiểu, còn nghe và nói hơi kém. Phải một thời gian sống bên nước ngoài, Dương mới bắt đầu phản ứng nhanh được với những giao tiếp của người xung quanh. Triêu Dương cũng khuyên các bạn trẻ, nếu có điều kiện, hãy chọn một nơi học tiếng Anh mà mình có khả năng tương tác tiếng Anh bản xứ và có cách giảng dạy truyền cảm hứng học tập.

Hiểu được nhu cầu cải thiện tiếng Anh của người trưởng thành, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS thiết kế Chương trình Anh ngữ tương tác Interactive English dành cho học viên trên 16 tuổi. Interactive English xoay quanh 4 bước Engage (tham gia), Explore (khám phá), Action (hành động) và Reflect (phản hồi). Kết hợp cùng phương pháp Communicative Approach (Tiếp cận giao tiếp), chương trình giúp học viên có nhiều cơ hội luyện tập để sử dụng Anh ngữ thành thạo trong công việc, đời sống.

Vui lòng iên hệ 028 7308 3333 (TP.HCM) - 024 3388 1199 (Hà Nội) - 0274 ‎222 2033 (Bình Dương) - 0251 730 6979 (Đồng Nai) để tìm hiểu thông tin về Chương trình Anh ngữ Anh ngữ tương tác Interactive English tại Anh văn Hội Việt Mỹ VUS.

Chia sẻ