Nghe lời quảng cáo làm đẹp bằng sụn tai, cô gái bị mưng mủ hoại tử nặng vùng mũi

Thiên Kim,
Chia sẻ

Nghe quảng cáo nâng mũi bằng sụn tai sẽ nhanh chóng cải thiện nhan sắc, cô gái thực hiện ngay và cam chịu biến chứng trong 3 tuần. Mãi khi đến viện cầu cứu, nữ bệnh nhân mới tá hỏa khi mình đã bị lừa.

Đó là trường hợp của chị N.T.T.T (quê Đồng Nai).

Theo lời kể của chị T., tháng 1/2019 từ lời giới thiệu của một người quen, chị đến cơ sở thẩm mỹ V.L ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để đặt vấn đề nâng mũi.

Tại đây, nhân viên thẩm mỹ tư vấn cho cô gái nâng mũi bằng sụn tai. Dù giá đắt hơn tiêm chất làm đầy 30% nhưng nghe lời quảng cáo hấp dẫn của chủ tiệm, chị T. đồng ý.

Nghe lời quảng cáo làm đẹp bằng sụn tai, cô gái bị mưng mủ hoại tử nặng vùng mũi - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân đi nâng mũi tại một cơ sở trái phép.

Tuy nhiên sau khi phẫu thuật, vùng mũi nạn nhân liên tục bị đau nhức, mưng mủ và hoại tử, bốc mùi hôi thối. Sau gần 3 tuần chịu đựng, nữ nạn nhân tìm đến bệnh viện cầu cứu.

Tại khoa Phẫu thuật tạo hình bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết hoàn toàn không có chuyện lấy sụn tai đắp vào mũi chị T. như lời nhân viên thẩm mỹ cam đoan.

Nghe lời quảng cáo làm đẹp bằng sụn tai, cô gái bị mưng mủ hoại tử nặng vùng mũi - Ảnh 2.

Và gặp biến chứng nặng nề.

Thực tế theo bác sĩ, cơ sở trên chỉ thực hiện chăm sóc da bên ngoài nhưng không hiểu sao lại can thiệp phẫu thuật khiến bệnh nhân gặp biến chứng.

Nhờ được điều trị tích cực ở BV, hiện chị T. đã ổn định vết thương và xuất viện.

Nghe lời quảng cáo làm đẹp bằng sụn tai, cô gái bị mưng mủ hoại tử nặng vùng mũi - Ảnh 3.

Một trường hợp đi nâng mũi "chui" lãnh hậu quả hoại tử.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cùng cơ quan chức năng đã phối hợp tiến hành kiểm tra và lập biên bản cơ sở thẩm mỹ trên. Tuy nhiên trước đó, nơi này đã đóng cửa.

Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay toàn tỉnh Đồng Nai chỉ có 2 cơ sở thẩm mỹ đủ điều kiện hoạt động được cấp phép.

Cơ quan chức năng cảnh báo, hiện nay tình trạng buôn bán mỹ phẩm và thực hiện thủ thuật thẩm mỹ chui tràn lan.

Người dân nếu muốn đi làm đẹp cần tìm hiểu kỹ nơi thực hiện có phải cơ sở uy tín, có giấy phép hoạt động và người thực hiện có chứng chỉ hành nghề hay không để tránh tiền mất, tật mang.

Chia sẻ