Nghe con dâu nói chuyện muốn đuổi mình về quê, chẳng có ai đáng thương như mẹ chồng này!

Shindo,
Chia sẻ

Cảnh phim bà Điều lặng người khi nghe con dâu và con trai bày kế đuổi mình về quê trong "Sống chung với mẹ chồng" khiến khán giả không khỏi xót xa.

Tập 13 Sống chung với mẹ chồng vừa lên sóng cùng với những diễn biến hấp dẫn, kịch tính xoay quanh mối quan hệ của các nàng dâu Vân (Bảo Thanh), Trang (Thu Quỳnh) với các mẹ chồng. Nếu Vân còn bận suy tính chuyện mua xe hơi đi làm thì Trang lại bận lòng vì mẹ chồng cứ ở mãi trong nhà mà không chịu về quê.

Nghe con dâu nói chuyện muốn đuổi mình về quê, chẳng có ai đáng thương như mẹ chồng này! - Ảnh 1.

Nghe con dâu nói chuyện muốn đuổi mình về quê, chẳng có ai đáng thương như mẹ chồng này! - Ảnh 2.

Nghe con dâu nói chuyện muốn đuổi mình về quê, chẳng có ai đáng thương như mẹ chồng này! - Ảnh 3.

Trang khó chịu ra mặt khi phải ở cùng mẹ chồng

Trang đang mang bầu những tháng đầu tiên, vì muốn con dâu sinh ra đứa cháu khỏe mạnh nên bà Điều (Minh Phương) đã tự nguyện từ quê lên chăm sóc. Thấy con dâu ốm nghén liên miên, bà Điều đâm ra lo lắng. Chẳng những bắt ăn uống theo thực đơn của mình, bà Điều còn mua thuốc bắc về cho Trang dưỡng thai. Nhưng ngặt nỗi, Trang cứ ngửi thấy mùi thuốc bắc là lại buồn nôn, khó chịu ra mặt. Vậy là chiêu thuốc bắc dưỡng thai bất thành, bà Điều dù chẳng vui vẻ nhưng cũng không oán trách con dâu nửa lời.

Người già có những thói quen khó bỏ, nhất là trong việc ngủ nghỉ. Với mẹ chồng Trang, bà sẽ chẳng ngủ được nếu như tất cả bóng điện trong nhà đều tắt hết. Ở chiều ngược lại, Trang liên tục mất ngủ vì không chịu được ánh sáng. Đêm đến, Trang lăn qua lăn lại, trằn trọc đến ngây người vì tiếng ngáy của bà Phương. Do nhà chỉ có 1 phòng ngủ nên bà Phương - Trang phải ngủ cùng nhau, chồng Trang - Tùng (Danh Tùng) dọn ra phòng khách để nhường chỗ cho mẹ và vợ bầu.

Nghe con dâu nói chuyện muốn đuổi mình về quê, chẳng có ai đáng thương như mẹ chồng này! - Ảnh 4.

Nghe con dâu nói chuyện muốn đuổi mình về quê, chẳng có ai đáng thương như mẹ chồng này! - Ảnh 5.

Trang mất ngủ khi phải nằm cạnh bà Phương

Đúng lúc này, bà Phương bị vấp ngã khi đi vệ sinh. Thấy mẹ chồng lầm bầm chuyện tắt hay mở đèn điện lúc ngủ, Trang bực tức xách gối ra phòng khách. Lo cho con dâu bụng mang dạ chửa, bà Phương đã tự nguyện nhường chỗ cho Trang, còn mình thì ngủ ngoài phòng khách. Được nằm ngủ cạnh chồng, Trang vui vẻ ra mặt. Lúc đang ôm chồng thầm thì to nhỏ, Trang đã đề cập đến việc đuổi mẹ chồng về quê. Trang nói rằng ban đầu chỉ có ý cho mẹ chồng lên ở cùng 1 tháng, nhưng nay đã sắp đến hạn rồi, mẹ chồng nên nhanh chóng về quê. Trang thậm chí còn đe doạ chồng là nếu mẹ chồng không đi thì ngôi nhà sẽ có tiếng cãi vã. Thấy vợ quá kiên quyết, Tùng cũng đành nhượng bộ.

Nghe con dâu nói chuyện muốn đuổi mình về quê, chẳng có ai đáng thương như mẹ chồng này! - Ảnh 6.

Nghe con dâu nói chuyện muốn đuổi mình về quê, chẳng có ai đáng thương như mẹ chồng này! - Ảnh 7.

Vợ chồng Trang - Tùng bày kế đuổi mẹ chồng về quê

Đôi vợ chồng trẻ chẳng hề hay biết rằng việc họ đang bàn tính đã lọt đến tai mẹ chồng. Do ban đêm yên tĩnh, bà Điều đã nghe toàn bộ những lời nàng dâu nói. Dù rất buồn phiền nhưng bà Điều vẫn cố gắng kiềm chế. Cảnh mẹ chồng vì thương con dâu mà chấp nhận xa quê, đến thành phố chăm nom đêm ngày, cuối cùng lại bị con dâu bày kế đuổi đi khiến khán giả không khỏi xót xa.

Nghe con dâu nói chuyện muốn đuổi mình về quê, chẳng có ai đáng thương như mẹ chồng này! - Ảnh 8.

Nghe con dâu nói chuyện muốn đuổi mình về quê, chẳng có ai đáng thương như mẹ chồng này! - Ảnh 9.

Người mẹ đáng thương đã nghe hết tất cả những điều con dâu nói

Tập 14 của phim Sống chung với mẹ chồng sẽ lên sóng vào lúc 20g45 ngày 4/5/2017 trên kênh VTV1.

Chia sẻ