Nghệ An: Rủ nhau xuống đập tắm, hai bé trai 10 tuổi đuối nước thương tâm

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Thấy con chơi lâu không về, gia đình hốt hoảng đi tìm thì phát hiện hai đứa trẻ đuối nước dưới đập gần nhà.

Tối ngày 28/4, ông Lê Văn Ba (chủ tịch xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 đứa trẻ tử vong.

Nạn nhân là cháu Đ.X.M (10 tuổi) và cháu L.T.K (10 tuổi, cùng ngụ xóm 15, xã Quỳnh Văn).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày, người thân của M và K thấy hai cháu đi chơi lâu không về nên tổ chức đi tìm.

Khi đến đập Ô Dâu (thuộc xóm 15, xã Quỳnh Văn) thì phát hiện quần áo và dép của hai đứa trẻ đặt ở trên bờ nhưng tìm quanh không thấy người đâu.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên một số người đã lặn xuống đập tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện hai đứa trẻ đuối nước.

Khi đưa hai nạn nhân lên bờ để tiến hành sơ cứu thì hai cháu bé đã tử vong trước đó.

Hiện thi thể hai đứa trẻ đã được gia đình đưa về tổ chức an táng tại địa phương.

Chia sẻ