Nghệ An: Rủ nhau tắm ao gần nhà, 2 em nhỏ lớp 5 tử vong do đuối nước

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Trời nắng nóng, 5 em nhỏ rủ rau ra tắm áo gần nhà thì không may 2 em bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Sáng ngày 12/5, ông Nguyễn Công Nông (chủ tịch xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong.

Nghệ An: Rủ nhau tắm ao gần nhà, 2 anh em họ đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nạn nhân là em N.C.T (11 tuổi) và N.C.T (11 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương). Hai nạn nhân là học sinh lớp 5 và là anh em họ của nhau.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 11/5, 2 em trên cùng 3 em nhỏ khác (ngụ cùng địa phương) rủ nhau ra trạm bơm thuộc xã Thanh Ngọc tắm.

Khi trạm bơm ngừng hoạt động, 5 em nhỏ lại tiếp tục ra ao gần đó để tắm thì không may 2 em T và T bị đuối nước.

Người dân phát hiện vụ việc đã tri hô, cùng vớt nạn nhân lên bờ sơ cứu nhưng hai em đã tử vong.

Hiện thi thể của 2 nạn nhân đã được gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.


Chia sẻ