Nghệ An: Rủ nhau ra khe suối tắm, hai bé trai 7 tuổi đuối nước thương tâm

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Cùng nhau ra khe suối tắm gần nhà tắm, Dũng và Kha không may sẩy chân xuống vũng nước sâu, đuối nước thương tâm.

Sáng ngày 8/6, thông tin từ chính quyền địa phương xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé trai tử vong.

Nạn nhân là cháu Kha Mạnh K. (7 tuổi) và Lương Chí D. (7 tuổi, cùng ngụ xã Yên Tĩnh).

Nghệ An: Rủ nhau ra khe suối tắm, hai bé trai 7 tuổi đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 7/6, K.và D. rủ nhau ra khe Chà Hạ (đoạn thuộc bản Cành Tong, xã Yên Tĩnh) tắm.

Đến 18h30, không thấy con về ăn cơm nên người thân đi tìm thì phát hiện hai đôi dép ở sát bờ khe.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người thân hô hoán mọi người cùng xuống khe suối tìm kiếm. 30 phút sau, thi thể của cháu D. được tìm thấy, K. vẫn mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Đến 22h cùng ngày, thi thể cháu K. được tìm thấy cách vị trí để dép 200m. Được biết, trước khi đuối nước, cả D. và K. là học sinh lớp 1 và đang trong thời gian nghỉ hè.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.


Chia sẻ