Nghệ An: Nữ sinh viên thực tập tại trường mầm non đang mang thai bị phụ huynh đánh phải nhập viện cấp cứu

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Thấy con mình có vết bầm tím ở chân, nghi ngờ bị cô giáo đánh, một phụ huynh đã lên trường mầm non đánh nữ sinh viên thực tập đang mang thai nhập viện, có nguy cơ sẩy thai.

Sự việc xảy ra tại trường mầm non Việt- Lào (phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An).

Thông tin từ phòng giáo dục TP Vinh cho biết, phòng đã nhận được báo cáo tư trường mầm non Việt - Lào về việc một sinh viên thực tập bị phụ huynh đánh đập phải nhập viện cấp cứu. Hiện Công an đang làm việc với phía nhà trường và phụ huynh nói trên.

Nghệ An: Nữ sinh viên thực tập tại trường mầm non đang mang thai bị phụ huynh đánh phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 22/3, một nữ phụ huynh trên địa bàn phường Trung Đô (TP Vinh) phát hiện con mình bị bầm tím ở chân. Nghi ngờ bị cô giáo đánh nên đã trực tiếp đến trường tìm gặp cô giáo phụ trách lớp của con mình để "nói chuyện".

Cho rằng cô Phan Thị H (21 tuổi, là sinh viên thực tập tại trường mầm non) đánh con mình nên nữ phụ huynh đã lao vào đánh tới tấp vào người cô H khiến nữ sinh viên này phải cấp cứu tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin từ các bác sĩ tại trung tâm cho biết, cô H đang mang thai ở tuần thứ 13. Bánh rau có dấu hiệu bị bóc, đe dọa sẩy thai. Hiện cô H đang trong tình trạng hoảng loạn.

Được biết, cô H là sinh viên năm cuối tại một trường sư phạm trên địa bàn TP Vinh, đang trong quá trình thực tập tại trường mầm non Việt- Lào.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ