Nghệ An: Nữ giáo viên mầm non cùng con trai vào rừng tìm bò bị đá rơi trúng chết thương tâm

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Thấy đàn bò thả rông của mình không về, mẹ con chị N. vào rừng tìm thì không may bị đá từ trên núi rơi trúng, tử vong.

Sáng ngày 31/5, ông Lầu Bá Và (phó chủ tịch xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn do đá lở khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Nạn nhân là chị Lầu Y N (36 tuổi, giáo viên tại trường mầm non Đọoc Mạy) và Gìa Bá K (16 tuổi, con trai chị N).

Nghệ An: Nữ giáo viên mầm non cùng con trai vào rừng tìm bò bị đá rơi trúng chết thương tâm - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày 30/5, không thấy đàn bò thả rông của gia đình trở về, mẹ con chị N. cùng đi tìm. Khi đang điều khiển xe máy vào rừng, cách nhà khoảng chừng 3km thì không may bị đá từ trên núi rơi trúng.

Xe máy và hai mẹ con chị N. đều bị ngã, lăn xuống vách núi. Khi người dân phát hiện thì hai nạn nhân đã tử vong. Chị N. bị đá làm biến dạng khuôn mặt. Người con trai bị đá rơi trúng đầu, chảy máu rất nhiều.

Sự việc sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương.

Chiều cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được người thân đưa về nhà tổ chức mai táng.

Được biết, gia đình chị N. có 3 người con. K. là con trai lớn, hiện đang theo học lớp 10 trường dân tộc nội trú tại TP Vinh. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, K. mới nghỉ hè, trở về cùng gia đình được mấy ngày thì hai mẹ con gặp nạn.


Chia sẻ