Nghệ An: Khởi tố kẻ dùng ghế ném chết vợ sắp cưới trong bữa cơm

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Trong bữa cơm tối, Tuấn và chị H. đưa chuyện cưới xin sắp tới ra bàn bạc thì xảy ra mâu thuẫn. Chị H. đứng dậy bỏ đi. Tuấn bực tức vớ lấy chiếc ghế xếp bên cạnh ném vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong.

Chiều ngày 22/6, Đại tá Thái Khắc Thống (trưởng công an huyện Đô Lương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Hà Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Lạc Sơn, huyện Đô lương, tỉnh Nghệ An) về hành vi "cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người".

Nghệ An: Khởi tố kẻ dùng ghế ném chết vợ sắp cưới trong bữa cơm - Ảnh 1.

Đối tượng Hà Anh Tuấn

Theo điều tra của cơ quan chức năng, chị Lô Thị H. (23 tuổi, ngụ xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vừa tốt nghiệp khoa luật của một trường đại học trên địa bàn TP Vinh. Giữa chị H. và Tuấn có quan hệ tình cảm với nhau. Hai người đã tổ chức lễ ăn hỏi, dự định thời gian sắp tới sẽ kết hôn.

Nghệ An: Khởi tố kẻ dùng ghế ném chết vợ sắp cưới trong bữa cơm - Ảnh 2.

Chân dung chị H. trước khi bị chồng sắp cưới đánh tử vong.

Ngày 11/6/2018, chị H. đến nhà Tuấn chơi rồi ở lại dùng cơm. Trong bữa cơm, hai người đưa chuyện cưới xin ra bàn bạc thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Chị H. sau đó đứng dậy khỏi mâm cơm và bỏ đi nơi khác.

Tuấn bức xúc, lấy chiếc ghế xếp đặt ngay bên cạnh ném vào người vợ sắp cưới. Chiếc ghế đâm thẳng vào mắt, xuyên qua não khiến nạn nhân gục xuống trong vũng máu.

Thấy vậy, Tuấn hốt hoảng cùng người thân đưa chị H. đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên chị H. đã tử vong sau 2 ngày chữa trị. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nút cao su của chân chiếc ghế xếp vẫn đang nằm sâu trong não nạn nhân.

Sau khi chị H. qua đời, Tuấn đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Chia sẻ