Nghệ An: Đi biển hưởng tuần trăng mật, hai vợ chồng đuối nước thương vong

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Hai vợ chồng mới cưới đưa nhau xuống bãi biển hưởng tuần trăng mật bị đuối nước, người dân chứng kiến đã cứu vớt nạn nhân ngay sau đó, tuy nhiên, người chồng đã chết, vợ nguy kịch.

Sáng ngày 14/5, thông tin từ bệnh viện huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, chiều tối qua (ngày 13/5) đơn vị tiếp nhận một trường hợp bị đuối nước nặng, tỉ lệ sống sót thấp.

Nạn nhân là chị Hoàng Thị Tú (19 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).

Thông tin ban đầu, chiều ngày 13/5, chị Tú cùng chồng xuống biển Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu) hưởng tuần trăng mật.

Nghệ An: Đi biển hưởng tuần trăng mật, hai vợ chồng đuối nước thương vong - Ảnh 1.
Nghệ An: Đi biển hưởng tuần trăng mật, hai vợ chồng đuối nước thương vong - Ảnh 2.

Người dân đang sơ cứu cho nạn nhân.

Khi đang tắm biển thì chị Tú không may bị sóng cuốn trôi. Anh T (chồng chị Tú) thấy vậy liền lao ra cứu nên cả hai vợ chồng đều mất tích.

Phát hiện vụ việc, người dân cùng đội cứu hộ chia nhau tìm kiếm, cứu vớt hai nạn nhân.

Tuy nhiên, khi đưa lên bờ thì anh T đã tử vong. Chị Tú nguy kịch, được cấp cứu tại bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện huyện Quỳnh Lưu cho biết, sau khi thăm khám, nhận thấy tình hình sức khỏe của bệnh nhân nguy kịch, dịch tràn màng phổi, ngập nước, nguy kịch đến tính mạng nên đã chuyển gấp chị Tú lên tuyến trên.

Được biết, vợ chồng chị Tú vừa cưới được một tháng. Hiện chị Tú đang mang thai ở tháng thứ 4.

Thi thể người chồng sau đó được gia đình đưa về nhà lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Chia sẻ