Nghệ An: Cứu sống cụ bà 79 tuổi bị hàng trăm con ong vò vẽ đốt nguy kịch khi đang cắt cỏ trên đồi

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Vào đồi keo cắt cỏ cho trâu, cụ È không may bị hàng trăm con ong vò vẽ bâu kín người, đốt nguy kịch.

Ngày 24/6, bác sỹ Nguyễn Hồng Vui, giám đốc phòng khám đa khoa Đoàn Kết (xã Nghĩa Xuân, huyện Nghĩa Hội, tỉnh Nghệ An) cho biết, phòng khám vừa cứu sống một nữ bệnh nhân cao tuổi bị cả đàn ong vò vẽ đốt nguy kịch.

Cứu sống cụ bà 79 tuổi bị đàn ong đốt nguy kịch khi đang cắt cỏ trên đồi - Ảnh 1.

Cụ È đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 23/6, cụ Hoàng Thị È (79 tuổi, ngụ xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp) được người nhà đưa đến phòng khám cấp cứu trong tình trạng người sưng phù, tím tái, ngưng tim, khó bắt mạch.

Qua thăm khám, xác định bệnh nhân ngộ độc do bị ong đốt, nguy kịch đến tính mạng. Phòng khám đã tập trung nhân lực, trang thiết bị y tế để cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau một thời gian tích cực cứu chữa, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tim đã đập bình thường, huyết áp ổn định.

Người nhà cụ È cho biết, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, cụ lên đồi keo cách nhà 200m để cắt cỏ về cho trâu ăn thì vô tình đạp trúng tổ ong vò vẽ. Cụ È bị cả đàn ong tấn công, bâu kín người, đốt nguy kịch.

Khi phát hiện thì cụ È đã nằm bất động, toàn thân tím tái nên người thân lập tức đưa đến phòng khám cấp cứu.

Hiện sức khỏe của cụ È đang dần ổn định và được tiếp tục theo dõi tại phòng khám.

Chia sẻ