Nghệ An: Con đau bụng, bố đập sữa siêu thị tung tóe ra đường

Theo Báo Lao Động,
Chia sẻ

Cho rằng con mình uống sữa mua tại siêu thị Tú Bắc (TP.Vinh, Nghệ An) dẫn đến đau bụng phải nhập viện, một người đàn ông đã xông đến cơ sở này, lấy hộp sữa đập tung tóe ra đường.


Siêu thị Tú Bắc (TP.Vinh), nơi xảy ra sự việc đập sữa.

Sự việc diễn ra vào chiều 14.7, tại siêu thị Tú Bắc (77, Đinh Công Tráng, TP.Vinh) được quay clip và phát tán lên mạng xã hội vào ngày 15.7, thu hút rất đông người chia sẻ, bình luận.

Video clip cho thấy, người đàn ông lấy một số hộp sữa bột từ trong siêu thị ra, giáng mạnh xuống đường làm sữa bắn tung tóe. Chưa dừng lại đó, người này còn dùng châm giẫm lên vỏ hộp sữa, với thái độ hết sức giận dữ.

Xung quanh người xem khá đông và trong clip không thấy phản ứng của nhân viên siêu thị.

Để nắm bắt sự việc, PV đã liên hệ với chủ siêu thị, nhưng người này từ chối với lý do đã cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan chức năng (công an, quản lý thị trường). Trong buổi sáng 15.7, các hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường, có một số khách hàng vào mua sữa. Hiện trường đã được dọn dẹp.

Lãnh đạo công an phường Lê Mao thông tin: “Sự việc tại siêu thị Tú Bắc diễn ra vào chiều 14.7, chúng tôi đã lập biên bản, và báo cáo về công an TP.Vinh ngay trong đêm”. Liên hệ với lãnh đạo công an TP.Vinh, PV được thông báo ... bận họp.

Ông Trần Đăng Ninh - Chi Cục trưởng Quản lý thị trường TP.Vinh - thông tin: “Qua làm việc, chúng tôi được báo cáo là có người mua ba hộp sữa tại siêu thị Tú Bắc. Ăn hai hộp đầu không vấn đề gì, nhưng đến hộp thứ ba thì con bị đau bụng. Hai bên đã có thương lượng tiền bạc gì đó, nhưng không thành. Hiện cũng chưa xác định được nguyên nhân làm cháu bé đau bụng. Chúng tôi kiểm tra thì phía cửa hàng xuất trình các hóa đơn đỏ chứng minh nguồn gốc hàng. Chúng tôi tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định”.

Cip vụ việc đập phá tiệm sữa (nguồn: YouTube)

Nghệ An: Con đau bụng, bố đập sữa siêu thị tung tóe ra đường
Người đàn ông "đại náo" siêu thị sữa Tú Bắc (ảnh cắt từ clip)


Chia sẻ