Nghệ An: Cô giáo mầm non dùng chân ghì, đánh trẻ liên tiếp khiến dân mạng phẫn nộ

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau khi dùng chân ghì chặt đứa trẻ, nữ giáo viên đã dùng tay đánh liên tiếp vào người, tát vào mặt, lớn tiếng quát mắng cháu bé.

Sự việc được cho là xảy ra tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An).

Mới đây, một đoạn clip dài 1 phút 2 giây ghi lại cảnh một giáo viên mầm non đánh trẻ dã man được lan truyền khắp các trang mạng khiến dư luận phẫn nộ.

Clip: Camera an ninh ghi lại sự việc

Trong đoạn clip, một nữ giáo viên mặc áo màu cam ôm một cháu bé khoảng 2 tuổi, mặc áo đen từ bên ngoài vào lớp học. Sau khi ngồi xuống, người này đã dùng chân, tay ghì chặt đứa trẻ lại. Cháu bé gào khóc, cựa quậy thì bị nữ giáo viên này dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, lưng, bụng.

Nghệ An: Cô giáo mầm non dùng chân ghì, đánh trẻ liên tiếp khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 2.

Nữ giáo viên đã dùng chân tay ghì chặt đứa trẻ, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, người

Bức xúc hơn, khi cháu bé cố gắng vùng dậy cầu cứu giáo viên khác (mặc áo trắng) đứng bên cạnh nhưng giáo viên này vẫn không tha, dùng tay kéo giật lại khiến bé trai bị ngã ra nền nhà. Tiếp đó, người này dùng tay đánh đập, tát vào má và lớn tiếng quát mắng đứa trẻ ngay giữa lớp học, mặc cho cháu bé gào khóc thảm thiết.

Nghệ An: Cô giáo mầm non dùng chân ghì, đánh trẻ liên tiếp khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 3.

Khi đứa trẻ vùng dậy, cầu cứu giáo viên khác thì người này dùng tay giật lại khiến cháu bé té ngã.

Theo tìm hiểu, đoạn clip trên được tích xuất từ camera tại trường mầm non tư ABC (có địa chỉ tại số 99, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An).

Nghệ An: Cô giáo mầm non dùng chân ghì, đánh trẻ liên tiếp khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 4.

Trường học nơi đứa trẻ bị đánh

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trường Sơn (phó phòng giáo dục và đào tạo TP Vinh, phụ trách bậc mầm non) xác nhận. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 19/3, tại trường mầm non ABC và được phát tán vào tối cùng ngày trên mạng xã hội .

Hiện tại, các cơ quan ban ngày đang phối hợp để điều tra, làm rõ sự việc.

Chia sẻ