Nghệ An: Bàng hoàng phát hiện thi thể hai cháu bé dưới hố chôn cột điện

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Phát hiện thi thể một bé trai nổi dưới hố chôn chột điện, người dân liền xuống trục vớt thì bàng hoàng khi giẫm chân vào một thi thể khác đang chìm dưới đáy hố.

Sáng ngày 23/6, chính quyền địa phương xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm tại một hố công trình đang xây dựng, khiến hai cháu bé tử vong.

Nghệ An: Thi thể hai bé trai 5 tuổi nổi dưới hố chôn cột điện  - Ảnh 1.

Hố chôn cột điện, nơi phát hiện thi thể hai đứa trẻ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h, ngày 22/6, một số người dân xã Nghĩa Xuân đi làm đồng về. Khi đi qua xóm Đột Tân (xã Nghĩa Xuân) thì bàng hoàng phát hiện thi thể một đứa trẻ nổi dưới hố chôn cột điện liền hô hoán mọi người xung quanh.

Khi cùng xuống hố trục vớt thi thể cháu bé thì bất ngờ giẫm đạp lên một thi thể khác đang chìm dưới hố.

Thi thể hai nạn nhân sau đó được đưa lên bờ, đồng thời thông báo với người thân cũng như chính quyền địa phương.

Nạn nhân sau đó được xác định là cháu Trương Văn Đ. (5 tuổi, ngụ xã Nghĩa Xuân) và cháu Trương Văn Thọ (5 tuổi, ngụ xã Thọ Hợp).

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu bé về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Qua tìm hiểu, hố chôn cột điện, nơi hai đứa trẻ đuối nước thuộc công trình của Điện lực Qùy Hợp. Hố sâu, mưa xuống thì nước đầy ắp, rất nguy hiểm nhưng không có biển báo nguy hiểm, không rào chắn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chúc năng tiếp tục điều tra.

Chia sẻ