Nghệ An: Bà nội đột tử sau khi nghe tin cháu gái bị điện giật chết trong nhà tắm

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Đang tắm thì em M. bị điện từ bình nóng lạnh rò rỉ, giật tử vong. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, bà nội ngất xỉu rồi tử vong cùng cháu khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Chiều ngày 29-11, thông tin từ công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hai cái chết thương tâm. Nạn nhân là người trong cùng một gia đình. Nguyên nhân là do điện giật.

Nghệ An: Bà nội đột tử sau khi nghe tin cháu gái bị điện giật chết trong nhà tắm - Ảnh 1.

Em M. bị điện giật tử vong khi sử dụng bình nóng lạnh (ảnh minh họa

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối qua (ngày 28-11-2017), cháu C.X.M. (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ khối 10, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) đi tắm.

Đợi mãi không thấy con trở ra nên chị H. (mẹ em M.) vào gõ cửa nhưng vẫn không trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người mẹ mở cửa thì bàng hoàng phát hiện con mình nằm bất động giữa nhà tắm nên gào khóc, hô hoán mọi người đến cứu. Thế nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nghe tin cháu gái đột ngột qua đời, bà nội em M. bị sốc nặng, gào khóc và ngất lịm.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bà đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do em M. sử dụng bình nóng lạnh khi tắm. Trong lúc tắm, em bị điện rò rỉ, giật tử vong.

Hiện thi thể hai bà cháu xấu số đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.


Chia sẻ