Nghệ An: 4 người chết, 3 người bị thương nặng vì điện giật khi thi công dựng cột viễn thông

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Đang thi công cột viễn thông thì bất ngờ cột bê tông va vào đường dây điện 35KV làm đứt hệ thống dây, phóng điện trúng nhóm công nhân khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Ngày 27/6, ông Võ Sỹ Sơn (phó chủ tịch huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ điện giật nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều ngày 26/6, một nhóm công nhân đang thi công dựng cột điện viễn thông trên địa bàn xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp) thì bất ngờ cột bê tông va đập vào đường dây điện 35KV cung cấp điện cho nhà máy của công ty TNHH Masan Nutri - Farm (Nghệ An) thuộc Masan Group. Cú va đập mạnh đã làm đứt hệ thống dây và phóng trúng nhóm người công nhân đang thi công.

Nghệ An: 4 người chết, 3 người bị thương nặng vì điện giật khi thi công dựng cột viễn thông - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn lao động thương tâm

Vụ việc làm 4 người gồm anh Trương Minh Tuấn (34 tuổi) cán bộ địa chính xã Hạ Sơn, anh Bùi Văn Tý (41 tuổi), anh Trương Văn Quân (33 tuổi) và anh Trương Văn Toàn (37 tuổi, ngụ cùng xã Hạ Sơn) tử vong tại chỗ.

3 người khác bị thương nặng gồm anh Hoàng Văn Nghi, Trương Văn Ngợi và anh Trương Văn Tùng (cùng ngụ xã Hạ Sơn).

Ông Tạ Quang Lịch (giám đốc điện lực Quỳ Hợp) cho biết, phía đơn vị viễn thông thuê người dựng cột nhưng không thông báo cho ngành điện lực để cắt điện.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.


Chia sẻ