Nghệ An: 2 người thương vong nghi ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây rừng

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Đang ngồi uống rượu thì anh Dần và anh Sơn có biểu hiện bị ngộ độc. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Dần đã tử vong. Anh Sơn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 9/7, ông Lang Xuân Chính (chủ tịch UBND xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngộ độc rượu khiến một người tử vong, một người khác đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ, ngày 8/7, anh Vi Văn Dần (31 tuổi, ngụ bản Cọc, xã Châu Bính) và anh Vi Văn Sơn (33 tuổi, ngụ cùng bản với anh Dần) đang ngồi uống rượu tại nhà anh Dần.

Nghệ An: 2 người thương vong nghi ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây rừng - Ảnh 1.

Nghệ An: 2 người thương vong nghi ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây rừng - Ảnh 2.

Anh Sơn hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong lúc uống rượu, cả hai người có biểu hiện bị ngộ độc như người tím tái, nôn ói liên tục, được người thân đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, anh Dần đã tử vong ngay sau đó. Anh Sơn nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Châu cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận thấy tình hình bệnh nhân quá nặng, tiên lượng xấu nên anh Sơn được chuyển xuống bệnh viện tại TP Vinh điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định anh Sơn và anh Dần đã bị ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây rừng.

Người thân của anh Dần cho biết, 3 ngày trước, vợ chồng anh Dần lên rừng hái măng và có đào một ít rễ cây rừng về ngâm rượu, khi mang ra uống thì xảy ra vụ ngộ độc trên.

Được biết, anh Dần đã có vợ và hai đứa con nhỏ. Anh Sơn mới cưới vợ được hơn 3 tháng.

Hiện chai rượu hai nạn nhân uống đã được cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ