Ngày mai, miền Bắc mưa dông, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài

Minh Anh,
Chia sẻ

Từ ngày 16/6, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài những ngày qua.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay 15/6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh phía Bắc.

Dự báo đêm ngày 15/6 và ngày mai 16/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng; vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Mưa dông hứa hẹn sẽ chấm dứt những ngày nắng nóng khiến người dân mệt mỏi trong những ngày qua tại Miền Bắc.

Ngày mai, miền Bắc mưa dông, chấm dứt nắng nóng
Đợt nắng nóng kéo dài những ngày qua khiến người Hà Nội mệt nhoài.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực Nam Biển Đông đã có mưa rào và dông.

Dự báo trong ngày và đêm hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét.

Khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tại Hà Nội những ngày tới từ 16-19/6 sẽ có mưa rào và dông. Nhiệt độ giảm xuống, ngày 16/6, nhiệt độ cao nhất chỉ còn ở mức 32 độ, nhiệt độ thấp nhất là 29 độ. Ngày 17/6, nhiệt độ tiếp tục giảm còn 28-32 độ. Hai ngày cuối tuần 18-19/6, nhiệt độ dao động ở mức 27-34 độ.

Còn tại TP HCM, ngày 16-17/6 có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 25-35 độ. Cuối tuần ngày 18-19/6, trời mưa rào, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ, nhiệt độ cao nhất là 34 độ.


Chia sẻ