Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất "Như Ý truyện" bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Vì muốn bảo vệ an toàn cho chính mình, Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển đã thẳng tay sát hại thái giám thân cận là Tiến Trung.

Tập 81 - 82 của Hậu cung Như Ý truyện kéo theo một chuỗi những bi kịch đau thương. Ngoài tình tiết Như Ý (Châu Tấn) phẫn nộ vì Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) sủng hạnh ca kỹ Thủy Linh Lung đến mức cắt đoạn tình, người xem còn sững sờ trước cảnh giết người không gớm tay của Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần).

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 1.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 2.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 3.

Như Ý và Càn Long trở mặt vì ca kỹ mang tên Thủy Linh Lung.

Tiến Trung tuy hầu hạ bên cạnh Càn Long nhưng thực chất lại là tay chân thân tín của Vệ Yến Uyển. Năm xưa, khi Vệ Yến Uyển còn là cung nữ thân phận thấp hèn, chính Tiến Trung là người đã giúp đỡ, hậu ái ả ta. Nhiều lần, khi Vệ Yến Uyển rơi vào nguy hiểm, Tiến Trung cũng xông pha bày mưu tính kế, bảo vệ và che chở. Nếu không có Tiến Trung, Vệ Yến Uyển mất mạng từ kiếp nào rồi, há còn thảnh thơi để ngồi lên ghế phượng dành cho Hoàng Quý Phi!

"Hậu cung Như Ý truyện": Như Ý - Châu Tấn bị giam lỏng ở Dực Khôn cung sau khi cắt tóc.

Nhưng cuộc sống mà, ai cũng phải thay đổi, huống hồ kẻ có tâm địa gian trá, xảo quyệt như Vệ Yến Uyển. Sau màn thị tẩm trên thuyền với ca kỹ, Tiến Trung bị đổ tội làm càn, khiến Càn Long say mê đắm đuối. Thế là Tiến Trung bị ban chết, nhân cơ hội này, để tránh liên lụy mình, Vệ Yến Uyển đã giết Tiến Trung để diệt khẩu. Đáng buồn thay cho Tiến Trung, cứ nghĩ rằng cả đời sẽ cùng hội cùng thuyền với Yến Uyển, ngờ đâu chỉ một khắc không phòng bị, hắn ta đã mất đi mạng sống.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 5.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 6.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 7.

Vệ Yến Uyển đến gặp Tiến Trung lần cuối cùng.

Đầu tiên, Yến Uyển lạnh lùng đến thông báo với Tiến Trung rằng ả đã được sắc phong thành Lệnh Hoàng Quý Phi, nắm quyền cai quản lục cung thay cho Kế Hoàng hậu - Như Ý đang bị giam lỏng tại Dực Khôn cung.

Khi Tiến Trung còn đang vui vẻ thay cho ả, Yến Uyển đã ra hiệu để thái giám đi cùng mình siết cổ Tiến Trung. Trước khi qua đời, Tiến Trung cố gắng gào thét, mắng Vệ Yến Uyển phụ bạc, nhưng ả ta nhất mực không thèm quan tâm. Vệ Yến Uyển cho rằng Tiến Trung là người gián tiếp hại chết Lăng Vân Triệt và mẹ ruột của ả ta. Tuy nhiên, Vệ Yến Uyển lại không chịu thừa nhận rằng chính mình mới là người độc ác nhất.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 8.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 9.

Dẫu vậy, khán giả của Hậu cung Như Ý truyện vẫn vui như được mùa, vì là Vệ Yến Uyển ra tay hay ai khác giết Tiến Trung cũng được, miễn rằng tay thái giám độc ác nhất bộ phim qua đời, thế là người xem đã thỏa mãn.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 10.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 11.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 12.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 13.

Ngày mà ai cũng mong chờ đã đến: Thái giám Tiến Trung đê tiện nhất Như Ý truyện bị Lệnh Phi - Lý Thuần giết - Ảnh 14.

Vệ Yến Uyển cho người giết chết Tiến Trung.

"Cái ngày này cuối cùng cũng tới, không thể ngờ được là Vệ Yến Uyển lại giết cả Tiến Trung", "Nếu chết sớm đi một chút thì làm gì có ai bị hại. Lăng Vân Triệt cũng không chết thảm như thế đâu", "Tiến Trung hết vai cũng là phải đạo rồi. Tôi còn đang tự hỏi sao lại sống dai đến tập 81 thế này", "Tiến Trung là nguồn cơn gây ra mọi sóng gió ở Tử Cấm Thành. Nhưng khi hắn chết rồi tôi sẽ chống mắt lên xem Vệ Yến Uyển còn chiêu trò gì không", "Không có Tiến Trung, Vệ Yến Uyển sắp tàn đời rồi. Ả ta chỉ có cái độc ác thôi chứ rất là ngu ngốc" - Một số khán giả bình luận.

Chia sẻ