Ngày Lễ Tình Nhân: Các cửa hàng hoa đìu hiu khách, giá hoa tươi liên tục giảm vẫn không kích thích được người mua

Bài và ảnh: NuNu,
Chia sẻ

Ghi nhận tại các chợ và cửa hàng hoa tươi đều có chung tình trạng ế ẩm, đìu hiu khách. Một vài cửa hàng còn "chơi chiêu" bán hoa tặng kèm quà với giá khuyến mại nhưng vẫn không kích thích được sức mua từ người tiêu dùng.

Thời điểm hiện tại, khá dễ để bắt gặp hình ảnh những món quà, hoa tươi phục vụ cho Lễ Tình Nhân Valentine 14/2 ngập tràn khắp các con phố ở Hà Nội. 

Tuy nhiên, đi ngược hoàn toàn với không khí nhộn nhịp của ngày Lễ Valentine những năm trước, thị trường hoa tươi năm nay nhìn chung khá trầm lắng, tẻ nhạt. 

Dạo qua các chợ hoa, lượng khách mua hàng cũng khá thưa thớt. Nhiều thời điểm đìu hiu, vắng vẻ. 

Tại các chợ, tình trạng hoa tươi ngày Valentine đang ở thế rớt giá, ế ẩm và đìu hiu.

Theo chị Nguyễn Trang (tiểu thương bán hoa tại Hàng Bài), cho biết, ra Tết giá hoa tại chợ cũng khá cao. Như hoa hồng cũng khoảng 200.000 đồng/bó/50 bông. Tuy nhiên, đến giờ này đã giảm còn 130 - 150.000 đồng/bó nhưng vẫn không mấy người mua.

Theo các tiểu thương tại chợ Vĩnh Hồ, Đống Đa cũng cho biết, giá hoa nhập từ Đà Lạt đang ở mức thấp kỉ lục trong những năm trở lại đây. Giá hoa hồng đỏ chỉ 3.000 đồng/bông, hoa hồng màu các loại từ 2.000 – 2.200 đồng/bông. Trong khi thời điểm này năm ngoái, giá hoa hồng đều từ 5 – 8.000 đồng/bông. Thậm chí sát ngày còn cháy hàng. 

Ngoài hoa hồng thì giá các loại hoa khác cũng giảm nhiều, bình quân chỉ từ 3.000 đồng/bông trở xuống.

Các tiểu thương vẫn nhập rất nhiều chủng loại hoa hồng để phục vụ  người tiêu dùng nhưng do lượng tiêu thụ ít nên giá hoa có chiều hướng giảm dần.

Cùng tình trạng với các chợ hoa, tại các shop bán hoa khung cảnh mua bán cũng khá vắng vẻ, đìu hiu. Các chủ shop bán hoa đều tỏ ra không vui khi lượng khách tới mua không đông đúc, tập nập như mọi năm. Thậm chí nhiều người còn có thời gian đứng tán gẫu vì cửa hàng còn hiếm có khách ghé vào.

Tình trạng này cũng tiếp diễn tương tự tại các cửa hàng hoa tươi.

Theo chị Phương Lan (chủ shop hoa tươi ở Nguyễn Lương Bằng) cho biết, năm nay hoa tươi bán ngày lễ Tình Nhân khá chậm. Giá không tăng, thậm chí còn có chiều hướng giảm đi mà vẫn không lôi kéo được khách hàng. Nhiều cửa hàng trong đó có gia đình chị còn tặng kèm theo các phần sản phẩm socola nhỏ xinh hoặc bán combo socola cùng hoa với giá khuyến mại nhưng đều chưa nhận được tín hiệu khả quan.

Chị Lan cũng cho biết, cửa hàng có trang web bán hàng online cho khách nhưng ghi nhận lượng đặt hàng cũng ít. Chỉ bằng khoảng 40% so với năm ngoái. Nhiều chủ cửa hàng tại đây cũng đang khá lo lắng khi tình trạng ế ẩm này có thể sẽ còn kéo dài cho đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Ngày Lễ Tình Nhân: Các cửa hàng hoa đìu hiu khách, giá hoa tươi liên tục giảm vẫn không kích thích được người mua - Ảnh 5.

Rất nhiều giỏ hoa nhỏ xinh được các cửa hàng bán với giá 150.000 đồng.

Đến các loại cỡ trung bình với giá dao động từ 200 - 250.000 đồng.

Ngày Lễ Tình Nhân: Các cửa hàng hoa đìu hiu khách, giá hoa tươi liên tục giảm vẫn không kích thích được người mua - Ảnh 7.

Các bó hoa lớn có giá cao hơn, từ 250 - 350.000 đồng.

Sản phẩm hoa hồng khủng năm nay cũng xuất hiện, nhưng kích thước không to bằng năm ngoái do nhiều chủ cửa hàng lựa chọn phương án an toàn khi thị trường hoa tươi đang trầm lắng.

Ghi nhận tại một số cửa hàng, ngoài bán hoa còn được đi kèm những quà tặng socola hoặc combo mua hoa đi kèm quà hưởng giá khuyến mại nhưng vẫn chưa thu hút được người tiêu dùng.

Ngày Lễ Tình Nhân: Các cửa hàng hoa đìu hiu khách, giá hoa tươi liên tục giảm vẫn không kích thích được người mua - Ảnh 10.

Đặc biệt năm nay, dịch vụ gói hoa theo order và đặt hàng qua mạng cũng rất ế ẩm.


Chia sẻ